Xuất hơn 26.000 tấn than trong ngày đầu năm mới

Việc đón 2 tàu "xông đất" cảng Cẩm Phả và rót những tấn than đầu tiên đi tiêu thụ đã mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi.
boc rot than
Tấn than đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022 được rót xuống tàu Vinacomin 05 đi thị trường nội địa

Sáng mùng 1 Tết, tại Cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phối hợp với Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV - đã rót trên 26.000 tấn than cho 2 tàu “xông cảng” đầu năm mới Nhâm Dần 2022. 

Theo đó, cảng đã rót 22.900 tấn than cám 5a.10 cho tàu Việt Thuận 235-01 theo hợp đồng tiêu thụ cho Chi nhánh Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh và rót 3.150 tấn than cám 5a.10 cho tàu Vinacomin 05 chở đi cung cấp cho khách hàng là Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Những tấn than đầu tiên của năm Nhâm Dần được rót xuống 2 tàu “xông” Cảng Cẩm Phả là tàu Việt Thuận 235-01 và tàu Vinacomin 05 có ý nghĩa mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi. Đồng thời báo hiệu một năm sản xuất thuận buồm xuôi gió của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nói chung cùng Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - những đơn vị tiêu thụ than chính của Tập đoàn TKV nói riêng.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV khẳng định: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều vượt mức từ 5-10% và đặc biệt sản xuất than tại Quảng Ninh đã đạt 39 triệu tấn (theo kết hoạch là 38,5 triệu tấn)…

Năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn về thị trường, phòng chống dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn bộ cán bộ, công nhân viên thuộc Tập đoàn TKV và đặc biệt là sự hỗ trợ rất lớn từ các địa phương, nơi các đơn vị của Tập đoàn TKV đang sản xuất kinh doanh tin rằng Tập đoàn TKV sẽ tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra.

Năm 2022, TKV đặt mục tiêu sản xuất 41 triệu tấn than, tăng 1,9 triệu tấn so năm 2021; than tiêu thụ từ 43 đến 45 triệu tấn; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động bình quân hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

 

Thanh Xuân