• Dự kiến sẽ xuất 100 tấn vải thiều sang Singapore

    Dự kiến sẽ xuất 100 tấn vải thiều sang Singapore

    Ngày 3/6/2021, vải U hồng Thanh Hà đã có mặt trên các kệ siêu thị tại Singapore. Từ nay đến hết mùa vải, mỗi tuần Singapore sẽ tiêu thụ ít nhất 1 container 40 ft, dự kiến đến cuối tháng 7/2021, khối lượng xuất khẩu có thể lên đến 100 tấn.

  • Bộ Công Thương yêu cầu tạo thuận lợi khi cấp C/O cho nông sản xuất khẩu

    Bộ Công Thương yêu cầu tạo thuận lợi khi cấp C/O cho nông sản xuất khẩu

    Để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các địa phương, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa ký văn bản đề nghị các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực tạo điều kiện thuận lợi nhất khi cấp C/O cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu.

  • Vải thiều Việt Nam được ưa chuộng tại Nhật Bản

    Vải thiều Việt Nam được ưa chuộng tại Nhật Bản

    Năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến đưa khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản vì cộng đồng người tiêu dùng tại Nhật rất khen ngợi loại đặc sản này. Hiện Thương vụ Việt Nam tại Nhật đang cùng Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp tích cực khơi thông xuất khẩu cho trái vải thiều Việt Nam “đi Nhật”...

  • Tiêu thụ quả vải: Khai thác tối đa thị trường nội địa để kích cầu tiêu dùng

    Tiêu thụ quả vải: Khai thác tối đa thị trường nội địa để kích cầu tiêu dùng

    Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giải pháp tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước trở nên cần thiết và hiệu quả hơn bao giờ hết.

  • Bộ Công Thương xây dựng các phương án hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn

    Bộ Công Thương xây dựng các phương án hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn

    Nhằm hỗ trợ tiêu thụ quả vải thiều Lục Ngạn niên vụ 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng các phương án tiêu thụ vải thiều cũng như các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  • [Tin Ảnh] Vải thiều Thanh Hà "ra biển lớn"

    [Tin Ảnh] Vải thiều Thanh Hà "ra biển lớn"

    Sáng 18/5, tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ mở vườn hái vải xuất khẩu đi các nước Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU, Singapore... năm 2021.

  • 100 tấn vải thiều sẽ được xuất khẩu sang các bang Nam Úc và Tây Úc

    100 tấn vải thiều sẽ được xuất khẩu sang các bang Nam Úc và Tây Úc

    Việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu quả vải tại Úc không chỉ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, mà còn khẳng định đẳng cấp, chất lượng của quả vải Việt Nam.