Ấn tượng về một hội chợ triển lãm ở Ninh Bình

Điểm nhấn của hội chợ triển lãm là đã quy tụ được những sản vật tiêu biểu của Ninh Bình cùng các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, thu hút sự quan tâm của du khách gần xa.

Theo thống kê sơ bộ, tổng giá trị giao dịch trong 6 ngày (từ ngày 21/1 - 26/1/2014) của hội chợ triển lãm giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm tiêu biểu Ninh Bình năm 2015 ước đạt trên 10 tỷ đồng, thu hút được hơn 70.000 lượt khách tham quan mua sắm tại 415 gian hàng của 200 cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Đó là những thành tựu về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, như: Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ngãi, Bến Tre, Gia Lai và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Lễ cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm được tổ chức vào tối ngày 21/1/2015

Theo ông Hà Quang Điệp - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Ninh Bình, đây là hội chợ triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được diễn ra ở Ninh Bình, nhằm tạo điểm nhấn cho Lễ vinh danh đón Bằng UNESCO ghi nhận quần thể danh thắng Tràng An thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Trước đó, được sự ủng hộ của Cục Công nghiệp địa phương, Sở Công Thương Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung thời gian, cơ sở vật chất, nhân lực, phối hợp với một số cơ sở, ban, ngành, hội ngành nghề, đặc biệt là một số cơ sở đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để xây dựng khu triển lãm hội chợ ấn tượng, đẹp mắt. Theo khảo sát của chúng tôi, các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Hội chợ rất hài lòng, phấn khởi trước sự quan tâm, tìm hiểu của khách hàng và bán được hàng, nhân dân hào hứng vui mừng, ủng hộ cho Hội chợ triển lãm và đề nghị Ninh Bình cần thường xuyên tổ chức Hội chợ triển lãm để các doanh nghiệp, doanh nhân và người dân có điều kiện giao lưu, tiếp cận hàng hoá của doanh nghiệp trong nước sản xuất, tăng cường xúc tiến thương mại và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

 Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương đã đánh giá cao
 ngành Công Thương Ninh Bình trong việc tổ chức thành công Hội chợ

Hầu hết các gian hàng được giàn dựng và thiết kế đẹp mắt, phản ánh đặc trưng văn hoá của các vùng miền, địa phương. Một số gian hàng khá rộng đẹp, nổi bật là của Công ty TNHH XNK gỗ Tài Anh với diện tích 360 m2, Siêu thị BIC Ninh Bình với diện tích 150 m2, Ôtô SAMSUNG 100m2. Trong số đó có 240 gian hàng được trang trí, trưng bày đẹp mắt, với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình, như: đá mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ, thêu ren, các sản phẩm cói, bèo, bẹ chuối, rượu Kim Sơn, cùng những bảng biểu giới thiệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành Công Thương đạt được trong năm 2014 và giới thiệu các làng nghề thủ công mỹ nghệ của tỉnh.

Các món ăn ẩm thực, đặc sản của Ninh Bình như Bánh đa cua làng Phong An
của huyện Yên Khánh đã được đồng chí Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo trực tiếp, chọn lọc đưa vào Hội chợ.
Sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đã góp phần làm nên thành công của Hội chợ

Hội chợ đã thực sự thu hút sự quan tâm của công chúng và du khách gần xa về với Ninh Bình, về với Lễ hội tôn vinh Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO trao Bằng ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Xem thêm một số hình ảnh:


Các sản phẩm thêu tay của làng nghề Văn Lâm
 trưng bày tại Hội chợ được du khách nước ngoài rất ưa thích

Sản phẩm gỗ nội thất cao cấp của doanh nghiệp tỉnh Nam Định

Ổi Hải Dương được trưng bày tại Hội chợ
Bài và ảnh: Anh Thy