15 dự án khởi nghiệp xanh xuất sắc lọt vào vòng chung kết

Sau hai ngày diễn ra cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh vòng bán kết tại TP. Hồ Chí Minh, với 43 dự án khởi nghiệp xanh tranh tài, ban tổ chức chọn 15 dự án xuất sắc để bước vào vòng chung kết.
Đại diện hai dự án được trao giải thưởng về chứng nhận NTFP.
Đại diện hai dự án được trao giải thưởng về chứng nhận NTFP

Trong hai ngày 17 và 18/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 9, năm 2023 với 43 dự án đến từ 15 tỉnh, thành phố tranh tài.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có số dự án tham gia vòng bán kết nhiều nhất, với 17 dự án; Lâm Đồng 5 dự án; Thừa Thiên Huế 3 dự án; Quảng Nam 3 dự án; thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Bến Tre mỗi địa phương có 2 dự án; các địa phương còn lại mỗi nơi 1 dự án.

Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều dự án trong vòng bán kết diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương để gia tăng giá trị cho sản phẩm. Các nông sản có thể kể đến như: hạt macca, trái nhàu, lạp xưởng cá, bã cà-phê làm phân bón, du lịch sinh thái kết hợp trùn quế...

Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) phối hợp Công ty Cổ phần Vinamit, Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên… cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức.

Đặc biệt, các dự án dự thi đều có yếu tố tác động cộng đồng, vùng dân tộc thiểu số và ứng dụng công nghệ xanh phù hợp xu hướng thế giới. Cuộc thi đã tạo ra diễn đàn thúc đẩy sự giao lưu về những giải pháp mới, sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội.

Từ đó, lan tỏa thông điệp khởi nghiệp xanh trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch canh nông, đổi mới sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa.

Từ khi thông báo đăng ký từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 7 vừa qua, ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm đăng ký của 179 cá nhân và tập thể gửi dự án tham dự Cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh.

Ban Tổ chức và đại diện các doanh nghiệp ký kết tài trợ cho Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần 9
Ban Tổ chức và đại diện các doanh nghiệp ký kết tài trợ cho Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần 9 năm 2023

Tại vòng bán kết diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với 43 dự án khởi nghiệp xanh tranh tài, sau hai ngày diễn ra, ban tổ chức chọn 15 dự án xuất sắc để bước vào vòng chung kết.

Ngoài 15 dự án vào vòng chung kết, ban tổ chức cũng trao cho dự án Rượu cần Đắk Giang, đặc sản văn hóa của người Ba Na, và dự án Măng khô Bằng Vre sản phẩm tự nhiên giúp phụ nữ K'Ho Phan Sơn thoát nghèo giải thưởng về chứng nhận NTFP (Chương trình Lâm sản ngoài gỗ).

Dự kiến, vào cuối tháng 10 tới, vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Anh