Bắc Giang: Sắp diễn ra Tuần văn hóa du lịch "Linh thiêng Yên Tử”

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024, với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”, sẽ được diễn ra trong 06 ngày tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm và một số huyện, thành phố trong tỉnh.
Bắc Giang: Tuần văn hóa du lịch tỉnh sẽ diễn ra với chủ đề “Linh thiêng Yên Tử”
Khu du lịch tâm linh - sinh  thái Tây Yên Tử, một trong những  nơi diễn  ra Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh  Bắc Giang năm 2024 (ảnh minh  hoạ).

 

Cụ thể, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 bắt đầu từ ngày 20/02/2024, đến ngày 25/02/2024 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng, năm Giáp Thìn). Theo đó, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Tổ chức Lễ hội mở cửa rừng; Trưng bày cổ vật tiêu biểu thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Lễ phát động trồng cây xuân Giáp Thìn năm 2024; Viết và trưng bày thư pháp với chủ đề “Thơ văn Lý - Trần qua thư pháp; Liên hoan Hát then - Đàn tính tỉnh Bắc Giang lần thứ 2; Lễ rước bài vị Tam tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động; Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024; Khai Hội Báo Xuân và trưng bày ảnh đẹp về các thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Giang; Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh; Lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao Tân Sơn huyện Lục Ngạn; Giải vô định kéo co tỉnh Bắc Giang; Giải vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang; Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua; Khai hội Xuân tại chùa Bát Nhã; Lễ khai hội Xuân tại đền Thần Nông.

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, việc tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch nhằm bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, với con đường Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, phát triển thương hiệu, sản phẩm du lịch chủ lực, đặc trưng của tỉnh. Tăng cường quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông chung cho toàn bộ quá trình diễn ra sự kiện, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn giao thông phục vụ lễ khai mạc tại Khu du lịch tâm linh – Sinh thái Tây yên Tử. Công tác phòng chống cháy, nổ tại các địa điểm hoạt động tập trung, khu vực diễn ra các hoạt động của sựu kiện.

 

Phương Thuý