Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống người lao động thuộc Bộ Công Thương

Thực hiện quy chế và chương trình làm việc năm 2023, vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ cùng các lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội thuộc Bộ Công Thương.

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Hội nghị đối thoại giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ do Bộ Công Thương tổ chức với chủ đề "Đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ”

Với chủ đề “Đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ”, Hội nghị đối thoại năm nay được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được đưa ra tại Hội nghị đối thoại năm trước; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

Đồng thời Hội nghị cũng tạo ra diễn đàn bổ ích để Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ để từ đó có chỉ đạo xem xét giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện củng cố, xây dựng tập thể Bộ Công Thương luôn đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị tại Hội nghị đối thoại và Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 cùng những vấn đề phát sinh trong 01 năm vừa qua

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đã báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị tại Hội nghị đối thoại và Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 cùng như những vấn đề phát sinh trong 01 năm qua trên các mặt công tác liên quan đến: Điều kiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; công tác cán bộ và chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đồng thời, kiến nghị, đề xuất với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ.

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đưa ra ý kiến thảo luận tại Hội nghị
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điện lực

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đối với công tác chuyên môn, công tác cán bộ của các đơn vị cũng như đã luôn quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho người lao động trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm hơn nữa của Lãnh đạo Bộ trong việc xem xét, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức để khích lệ, động viên tinh thần làm việc tích cực, sáng tạo của người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn Ngành và của mỗi cơ quan, đơn vị.

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận ý kiến phát biểu của các đơn vị; đồng thời, nhấn mạnh: Việc tạo môi trường làm việc thân thiện và có điều kiện làm việc tốt sẽ gắn bó, phát huy sức sáng tạo, tích cực, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết.

Với phương châm đó, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là kể từ Hội nghị đối thoại lần thứ nhất được tổ chức tháng 7 năm 2022, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và nội bộ các đơn vị thuộc Bộ được nâng lên rõ rệt” - Bộ trưởng cho biết.

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị cần chú trọng xây dựng tinh thần làm việc cởi mở, thân thiện, nỗ lực, sáng tạo từ người lãnh đạo đến mỗi công chức, viên chức và người lao động, trong đó đề cao trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đảng uỷ, Công đoàn Bộ và các tổ chức, đơn vị trong Bộ cần tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ chủ yếu theo 2 nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, đối với nhóm vấn đề về đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị cần chú trọng xây dựng tinh thần làm việc cởi mở, thân thiện, nỗ lực, sáng tạo từ người lãnh đạo đến mỗi công chức, viên chức và người lao động, trong đó đề cao trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu, bảo đảm rõ ràng, định lượng và phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện nghiêm túc, thực chất quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị; củng cố, duy trì kỷ cương, nề nếp trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành; khẩn trương tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị làm việc bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành và có tính đến sự thay đổi rất nhanh của công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh cần chú trọng tổ chức thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn cùng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh nhằm khuyến khích tinh thần lao động tích cực, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị và trong thực thi công vụ của người lao động.

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đối với công tác chuyên môn, công tác cán bộ của các đơn vị

Thứ hai, đối với nhóm vấn đề về nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị phải thực sự coi trọng dân chủ hóa trong sinh hoạt, hội họp và xác lập trật tự kỷ cương trong chỉ đạo điều hành; ý thức chấp hành của các tập thể, cá nhân.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi thường xuyên để có điều kiện cải thiện đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; Phát huy vai trò các thiết chế chính trị của cơ quan trong bảo vệ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mọi cá nhân; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp giữa Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ với các tổ chức chính trị - xã hội và giữa các tổ chức, đơn vị trong Bộ với nhau; Mở rộng quan hệ với các địa phương, ngành, cơ quan đơn vị nhằm tăng cường giao lưu hợp tác phát triển; Chú trọng phát động, tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đơn vị trong Ngành hay giữa các ngành, địa phương với nhau; đặc biệt là khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký và tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ hàng năm nhằm góp phần đổi mới môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng  chuyên môn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và tăng thêm thu nhập chính đáng cho người lao động.

Hội nghị đã được tổ chức theo tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và cầu thị lắng nghe để giải quyết các khó khăn một cách kịp thời, đúng mực và đúng luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Bộ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo các đơn vị phải thực sự coi trọng dân chủ hoá trong sinh hoạt, hội họp và xác lập trật lập tự kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, ý thức chấp hành của các tập thể, cá nhân
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Hội nghị đã được tổ chức theo tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và cầu thị lắng nghe để giải quyết các khó khăn một cách kịp thời, đúng mực và đúng luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Bộ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đối với công tác chuyên môn, công tác cán bộ của các đơn vị
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đưa ra ý kiến tại Hội nghị
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phát biểu tại Hội nghị
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Toàn cảnh Hội nghị Đối thoại giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ năm 2023
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Bà Đỗ Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đưa ra ý kiến thảo luận tại Hội nghị
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Ông Trần Duy Đông - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu phát biểu tại Hội nghị
Ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu tại Hội nghị
Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Bộ Công Thương
Hội nghị đã được tổ chức theo tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và cầu thị lắng nghe để giải quyết các khó khăn một cách kịp thời, đúng mực và đúng luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Bộ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Huyền My