Đại hội Công đoàn Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phía Bắc

Vừa qua, Công đoàn Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phía Bắc (VPTCT) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Tổng công ty phía Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Giai đoạn 2017 - 2023, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn: Tỷ giá USD biến động mạnh, giá nguyên phụ liệu đầu vào tăng; chi phí logistic tăng cao ảnh hưởng đến chi phí, hiệu quả hoạt động… Đặc biệt, nhiệm kỳ đã mất gần 3 năm khi thế giới đối mặt với đại dịch Covid-19, gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. 

Có những giai đoạn, để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chủ trương của Chính phủ, Văn phòng Tổng công ty đã áp dụng phương án làm việc trực tuyến, mọi hoạt động tổ chức hội họp, tập trung đông người đều không thể tổ chức… Trước bối cảnh đó, để duy trì tốt mọi hoạt động, BCH Công đoàn đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, khắc phục khó khăn, tập trung vận động, tuyên truyền động viên người lao động thích ứng với điều kiện công tác mới, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan TCT, Công đoàn Văn phòng Bắc (VPB) phối hợp với chuyên môn và Đoàn thanh niên, triển khai tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tổ chức các buổi nói chuyện về thời sự, học tập Nghị quyết, tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; vận động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Vinataba ưu tiên sử dụng hàng của Vinataba”; phổ biến kịp thời các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động.

Đoàn viên Công đoàn luôn có ý thức tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, tham gia hoạt động về nguồn… qua đó nâng cao được nhận thức tư tưởng cho đoàn viên, nắm bắt kịp thời thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết để đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Ban chấp hành Công đoàn vận động các đoàn viên tích cực tham gia vào các cuộc thi do Công đoàn TCT, các cấp ủy Đảng tổ chức. Các cuộc thi đều được các đoàn viên Công đoàn nhiệt tình hưởng ứng tham gia, nhiều cá nhân đã đạt giải cao như: Cuộc thi “ Sáng tạo mô hình trực quan” chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, đội thi đến từ các đoàn viên Công đoàn VPB đã xuất sắc giành giải Nhì.

Thường xuyên tham gia các bài viết dự thi Giải búa liềm vàng của Đảng ủy Khối DNTW với nội dung và chất lượng tốt; Năm 2022 là năm đầu tiên Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Giải búa liềm vàng cấp TCT, các tác phẩm xuất sắc tiếp tục được gửi dự thi cấp Đảng bộ Khối DNTW, kết quả đạt: 01 giải Nhì và 03 giải khuyến khích, bài thi đạt giải Nhất cấp TCT đồng thời đã dành giải Khuyến khích cấp Đảng bộ khối.

Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ TCT, các đoàn viên đều nhiệt tình tham gia tìm hiểu lịch sử Đảng bộ TCT.

Với vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong điều hành, chỉ đạo các hoạt động chung của TCT và các đơn vị nên cán bộ CNVCLĐ, đoàn viên VP TCT đều rất bận rộn với công tác chuyên môn của phòng, ban. Tuy vậy các cá nhân và tập thể đoàn viên VPB luôn cố gắng bố trí thời gian khoa học, hợp lý để vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao mà vẫn tham gia đầy đủ các phong trào Văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao.

Năm 2022 VPB tham gia Hội thao truyền thống TCT Thuốc lá Việt Nam tại Đà Nẵng, đoàn VĐV gồm hơn 80 CNVCLĐ, chiếm tỷ lệ 65% trên tổng số CNVCLĐ đã nhiệt tình tham gia đủ 6/7 nội dung thi đấu. Các đoàn viên CĐ là các đ/c lãnh đạo TCT đến tất cả CNVCLĐ Văn phòng phía Bắc thi đấu với tinh thần quyết tâm và đoàn kết, đã mang về thành tích 02 HCB, 01 HCĐ và 01 giải Tư nội dung quần vợt; 01 giải Tư môn bóng bàn nữ trên 40 tuổi.

Công đoàn VPB luôn chủ động, đổi mới phương thức hoạt động, hàng năm, hưởng ứng phát động thi đua của Tổng công ty - Công đoàn Tổng công ty, Ban chấp hành Công đoàn VPB triển khai tới các đoàn viên Công đoàn, với chủ đề “Đoàn kết - Tâm huyết - Trách nhiệm - Hiệu quả”. Cán bộ CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn VPB hưởng ứng phong trào và căn cứ với mô hình làm việc của từng phòng ban để thực hiện phong trào đạt kết quả.

Bộ phận các phòng ban nghiệp vụ luôn đi sát cơ sở, quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành Nhà nước, nắm bắt thông tin kịp thời để tham mưu cho lãnh đạo TCT và hướng dẫn cho đơn vị thực hiện. Đoàn viên Công đoàn phối hợp tốt với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ xây dựng nếp sống và tác phong làm việc văn hoá Vinataba, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến toàn thể đoàn viên thực hiện tác phong làm việc, nếp sống theo “Sổ tay văn hóa Vinataba” do Công đoàn TCT ban  hành.

Kết quả hàng năm 100% đoàn viên Công đoàn VPB đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương, UBQLV; nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng của các Bộ, Chính phủ… Một số đoàn viên ưu tú có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu Công nhân giỏi Công đoàn TCT hàng năm; Công đoàn VPTCT phía Bắc nhiều năm liền đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc, được tặng Cờ thi đua toàn diện của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Một số cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn VPB chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm theo đúng quy định, tham gia xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể. Thông qua các Hội nghị hàng năm lấy ý kiến NLĐ, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đã thể hiện quyền dân chủ của CBCNVC trong cơ quan. 100% lao động có việc làm ổn định và được trích nộp đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của Nhà nước; đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động luôn ổn định, năm sau cao hơn năm trước; mọi chế độ chính sách cho người lao động được giải quyết đầy đủ và kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, động viên chia sẻ kịp thời thân nhân của đoàn viên khi ốm đau và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu tham gia tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến về hoạt động của Công đoàn cũng như sự quan tâm chăm lo của Ban chấp hành đối với các đoàn viên Công đoàn về những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia đóng góp vào hoạt động SXKD của cơ quan VP TCT, các ý kiến góp ý sẽ được nghiên cứu đưa vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu thành công Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng TCT phía Bắc khoá VIII với 07 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và 02 đồng chí Đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội Công đoàn TCT, nhiệm kỳ 2023 - 2028.      

Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Tổng công ty phía Bắc, nhiệm kỳ 2023-2028
Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Tổng công ty phía Bắc, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn VP TCT phía Bắc, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Với sự nhất trí cao, Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch Công đoàn VP TCT khóa VII đã được bầu làm Chủ tịch Công đoàn VPB khóa VIII. 

Thanh Tú