Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10

Nhân ngày 20/10, Điện Quang vừa tổ chức một cuộc thi cắm hoa rất đặc biệt với chủ đề “vẻ đẹp người phụ nữ trong mắt tôi” từ những vật liệu tái chế, nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV về biến đối khí hậu.

Hưởng ứng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam, Điện Quang đã tổ chức Cuộc thi Cắm hoa tái chế 20/10 với chủ đề vẻ đẹp người phụ nữ trong mắt tôi giúp CBCNV nhận thức sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu và cam kết của Chính phủ về mục tiêu Net Zero.

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10
Điện Quang tổ chức Cuộc thi Cắm hoa tái chế mừng 20/10 giúp CBCNV hiểu sâu hơn về việc chung tay chống biến đổi khí hậu và cam kết của Chính phủ về mục tiêu Net Zero.

 

Để thực hiện tốt mục tiêu này, điều quan trọng nhất là cần phải thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, từ đó biến thành hành động cụ thể. Hiện nay, ở Việt Nam có những doanh nghiệp và tập đoàn lớn sớm nhận thức được vấn đề này nên đã có những định hướng, chiến lược rõ ràng trong việc giảm phát thải và trung hòa carbon cho doanh nghiệp mình, trong đó có việc xây dựng kế hoạch về nguồn nhân lực nhằm thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm nhẹ và quản lý thực hiện các hoạt động này.

Điện Quang: Sáng tạo những lọ hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10
Chủ tịch Điện Quang, ông Hồ Quỳnh Hưng mong muốn thông qua Cuộc thi để nâng cao nhận thức của CBCNV về bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính và mục tiêu không phát thải ròng

 

Điện Quang là một trong số những doanh nghiệp sớm đi đầu trong lĩnh vực này. Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Điện Quang tổ chức Cuộc thi Cắm hoa tái chế với chủ đề “Vẻ đẹp người phụ nữ trong mắt tôi”, giúp CBCNV nhận thức sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu và cam kết của Chính phủ về mục tiêu Net Zero, cũng như những hành động cụ thể của mỗi cá nhân để góp phần đạt được mục tiêu này.

Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các phòng ban, từ lãnh đạo đến nhân viên các đơn vị đều hào hứng tham gia. Điều đặc biệt là, những bình hoa đầy sáng tạo này đến từ những bàn tay tài hoa của các chàng trai hết sức dễ thương của Điện Quang.

Một số hình ảnh của cuộc thi:

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10


Bình hoa chúc mừng ngày phụ nữ được làm từ khẩu trang, bìa carton với chủ đề phụ nữ đơn giản nhưng hiện đại của Nhà máy Điện tử.

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10


Anh em Nhà máy Hoàn thành đã sáng tạo 2 bình hoa sen và hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp và những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ từ bịch nilon, vỏ bao bì, giấy gói bìa carton đã sử dụng. Cánh hoa được sử dụng từ nhựa kỹ thuật sử dụng thừa.

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10


Hai bạn trẻ ý thức rất sâu về vấn đề sử dụng sản phẩm tái chế từ giấy mút xốp, vỏ chai nhựa làm ra bình hoa tặng các bạn nữ rất ý nghĩa.

 

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10



Bình hoa được làm từ giấy, đũa tre tái chế và lọ nhựa với chủ đề “Vẻ đẹp nhẹ nhàng, và tinh tế của người phụ nữ” của Phòng KTH-KHCN.

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10

 

Phòng Thương mại điện tử cũng không kém cạnh với bình hoa được làm từ đôi bàn tay khéo léo của hai bạn trẻ được lấy cảm hứng tử chủ đề “Giá trị, vẻ đẹp, tinh thần của người phụ nữ”. Với những nguyên liệu đời thường dễ tìm kiếm như cành tre có thể lấy bên lề đường, chai nhựa, giấy, báo hay từ những hộp bánh sau khi ăn xong cũng có thể tận dụng vào để cắm nên một bình hoa thật đẹp, nhẹ nhàng.

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10

 

 

Phòng Kho - Vận 2 còn thiết kế được cả một cánh đồng hoa sen mini tái chế từ những nguyên liệu đơn giản như chai nhựa, xốp, bìa carton... Lấy ý tưởng từ bài ca dao:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

 Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

 Nhụy vàng bông trắng lá xanh

 Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Người phụ nữ Việt Nam ta ngày nay không chỉ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà các chị em còn là niềm tự hào của cánh đàn ông.

 

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10

 

Với tinh thần vui tươi và sự khéo tay các anh đã tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Được làm từ những chai nhựa, tre, xốp hay cả từ những chiếc bàn phím hỏng .Với chủ đề “Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thật giản dị nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ và hết sức tinh tế”. Đây cũng là tác phẩm rất đặc biệt của Phòng Hành chính.

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10

 

Với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, đơn giản, năng động, linh hoạt” được tái sử dụng từ những xác bóng đèn, chai nhựa, ống nước, dây điện nhìn đơn giản nhưng không hề đơn giản nhé.

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10

 

 

 

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10

 

 

Điện Quang: Thi cắm hoa tái chế hưởng ứng Net Zero nhân ngày 20/10