Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan, lên mức cao nhất khu vực châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện được chào bán quanh mức 500 USD/tấn, đạt mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Mức giá này cũng cao hơn giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam lên mức cao nhất châu Á
Giá gạo xuất khẩu được dự báo sẽ còn tiếp tục neo cao trong thời gian tới nhờ nhu cầu nhập khẩu lương thực trên thế giới ở mức tốt và nguồn cung gạo của nhiều nước xuất khẩu lớn bị hạn chế.

Vào cuối tuần trước, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam được chào bán tại mức 495 – 500 USD/tấn, không đổi so với thời điểm trung tuần tháng 4. Đây là vùng giá cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Một thương nhân kinh doanh lúa gạo tại tỉnh An Giang cho biết nguồn cung gạo cho xuất khẩu đang giảm xuống khi vụ thu hoạch chính trong năm nay đã gần như kết thúc và vụ thu hoạch tiếp theo sẽ phải chờ đến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới đây.

Tuy nhiên, các thương nhân đã tăng lượng mua hàng từ nông dân với dự đoán nhu cầu của các thị trường nước ngoài đối với gạo Việt Nam sẽ tăng lên trong thời gian tới. Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết ngày 15/4/2023, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2,37 triệu tấn gạo với tổng trị giá đạt hơn 1,25 tỷ USD, tăng mạnh 34% về lượng và 45% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Thái Lan trong tuần trước được chào bán quanh mức 490 - 495 USD/tấn, tăng so với mức 480 USD/tấn trong trung tuần tháng 4. Đây cũng là mức giá cao nhất của gạo Thái Lan kể từ đầu tháng 2 đến nay.

Giới quan sát cho biết giá gạo xuất khẩu Thái Lan tăng chủ yếu nhờ tỷ giá hối đoái, nguồn cung gạo nội địa của nước này giảm và nhu cầu mua gạo từ Indonesia tăng lên. Một thương nhân tại Bangkok (Thái Lan) cho biết, Indonesia đã nhập khẩu khoảng 500.000 tấn gạo của Thái Lan. Dữ liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý 1/2023 đạt 2,06 triệu tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo đồ xuất khẩu loại 5% tấm của Ấn Độ hiện được giao dịch từ 378-382 USD/tấn trong tuần trước, giảm so với mức 382-388 USD/tấn hồi trung tuần tháng 4 và chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu đối với gạo Ấn Độ trên thị trường quốc tế đang giảm xuống.

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) dự báo, tình hình xuất khẩu gạo quý 2/2023 của Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực. Do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị và nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên, nên giá gạo xuất khẩu trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, gạo Việt Nam hiện đang chịu ít sự cạnh tranh hơn trong bối cảnh nguồn cung gạo từ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục bị hạn chế và giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đang tăng lên khi đồng Baht Thái tăng giá trở lại. 

Hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions cũng vừa dự báo giá gạo xuất khẩu trên toàn cầu sẽ duy trì quanh mức cao hiện nay cho đến năm 2024 trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng nhất trong 20 năm trở lại đây.

Quỳnh Trang