Hoa Kỳ: Thâm hụt thương mại lên mức cao nhất từ năm 2008

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2020 đã tăng 17,7% lên 678,7 tỷ USD, chạm mức cao nhất kể từ năm 2008.
Kinh tế Hoa Kỳ
 Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ hiện đã giảm mạnh xuống còn 6,3% so với mức 14,7% hồi tháng 4/2020 (Ảnh: Anadolu Agency)

Các số liệu cho thấy, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ đã giảm 15,7% trong năm 2020 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng giảm 9,5% xuống mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Sự suy giảm hoạt động xuất khẩu đã khiến GDP của Hoa Kỳ trong năm 2020 giảm 3,5% xuống mức thấp nhất kể từ năm 1946.  

Tuy nhiên, hoạt động thương mại của Hoa Kỳ đang dần được cải thiện. Trong tháng 12/2020, thâm hụt thương mại của nước này đã giảm 3,5% xuống còn 66,6 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh 74,7% lên 133,5 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 1,5% lên 217,7 tỷ USD.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc trong năm 2020 đã giảm 34,4 tỷ USD xuống 310,8 tỷ USD nhờ xuất khẩu tăng nhẹ và nhập khẩu giảm nhẹ.

Dữ liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong tháng 1/2021 đã giảm từ mức 6,7% của tháng 12/2020 xuống 6,3%. Tuy nhiên, nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ tạo ra thêm 49.000 việc làm do đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực tới các hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã tăng vọt tới 14,7% hồi tháng 4/2020 do các hoạt động kinh doanh bị đình trệ khi đại dịch Covid-19 lan rộng.

Quang Đặng