Môi trường sống của các loài sinh vật tại Bắc cực đang bị đe doạ nghiêm trọng

Đầu tháng 8/2013, Tạp chí Khoa học (Science) của Mỹ đã đăng một công trình nghiên cứu về những hậu quả sinh thái tổng thể của việc bề mặt băng tại Bắc cực bị thu hẹp.

Theo kết quả của công trình nghiên cứu trên, các loài sinh vật sống trong môi trường băng biển là thức ăn chính của các loài động vật biển tại Bắc Cực. Trong khi đó, môi trường sống của nhiều loài sinh vật tại Bắc Cực lại đang bị ảnh hưởng do diện tích băng tại đây giảm tới 2 triệu km² kể từ cuối thế kỷ trước.

Ông Ian Stirling - Giáo sư trợ giảng của Đại học Alberta, một trong những tác giả của nghiên cứu trên, giải thích rằng biển băng là môi trường sống của các loại tảo và sinh vật phù du, vốn sản xuất tới 57% lượng thực phẩm tại Bắc cực. Do vậy, băng tan không chỉ thu hẹp môi trường sống mà còn dẫn đến sự thay đổi các mùa trong năm, làm đảo lộn sự phát triển của các sinh vật phù du trong thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất của chúng.

Băng tại Bắc cực tan nhanh làm ảnh hưởng tới môi trường sống của loài Gấu Bắc cực

Đồng thời, việc này ảnh hưởng đến toàn bộ những động vật săn mồi hàng đầu như gấu Bắc cực. Trong khi đó, nguyên nhân của sự tử vong hàng loạt của hải mã Thái Bình Dương dọc theo bờ biển Chukchi ở Alaska (Mỹ) cũng là do diện tích bao phủ của băng tại thềm lục địa Bắc cực giảm.

Việc các đại dương ở Bắc cực ấm lên sau khi bị mất lớp băng bề mặt bao phủ, dự kiến thúc đẩy sự nóng lên của lớp băng vĩnh cửu nằm cách tới 1.500 km trong đất liền. Điều này sẽ dẫn tới sự phát triển sớm hơn vào mùa Xuân, phá vỡ thời điểm tuần lộc tìm kiếm thức ăn cho con cái của chúng. Thời tiết ấm lên cũng khiến cây bụi lấn át các vùng thảo nguyên, nơi sinh sống của loài tuần lộc.