Nhiều dư địa thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Bahrain

Theo ông Mohammed Abdul Jabbar Al-Kooheji, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bahrain (BCCI), ngày càng có nhiều doanh nghiệp Bahrain quan tâm đến thị trường Việt Nam; tin tưởng rằng hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy trao đổi thương mại trong những năm sắp tới.

Nhằm tiếp tục mở rộng thị tường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm tại các địa bàn kiêm nhiệm, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Saudi Arabia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bahrain tổ chức tọa đàm doanh nghiệp tại thủ đô Manama và kết hợp trưng bày sản phẩm ngày 16/11/2023. Sự kiện đã thu hút gần 30 doanh nghiệp Bahrain.

Nhiều dư địa thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Bahrain
Ông Mohammed Abdul Jabbar Al-Kooheji, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bahrain tiếp Đại sứ Đặng Xuân Dũng

Phát biểu tại Toạ đàm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp Bahrain quan tâm đến Việt Nam, và nhấn mạnh Đại sứ quán sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, chính sách cập nhật về thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời gợi ý một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa các doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Bahrain và khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ nhiều mặt với Bahrain, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch; nhấn mạnh Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối giữa các doanh nghiệp Bahrain quan tâm, tìm hiểu thị trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam và các Bộ, ngành, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhiều dư địa thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Bahrain
Toạ đàm doanh nghiệp do Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Saudi Arabia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bahrain tổ chức

Ông Mohammed Abdul Jabbar Al-Kooheji, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bahrain (BCCI) đánh giá cao các hoạt động của Đại sứ quán tại Bahrain và mong muốn quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển.

Theo ông Mohammed Abdul Jabbar Al-Kooheji, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Bahrain tỏ quan tâm đến thị trường Việt Nam; tin tưởng rằng hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy trao đổi thương mại trong những năm sắp tới. Các doanh nghiệp trực tiếp tham gia đánh giá cao các sản phẩm trưng bày và quan tâm đến các hội chợ tại Việt Nam trong thời gian tới nhất là chính sách visa. Thương vụ đã kết nối trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng, nội thất, may mặc, du lịch của Việt Nam với bạn và hướng dẫn các doanh nghiệp bạn về cách thức xác minh doanh nghiệp, quy trình tiếp cận visa điện tử,...

Các doanh nghiệp tham gia Tọa đàm đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán và Thương vụ coi đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Bahrain hiểu thêm về thị trường Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Nhiều dư địa thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Bahrain
Nhiều dư địa thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Bahrain
Nhiều dư địa thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Bahrain
Nhiều dư địa thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Bahrain

 

Huyền My