Phát thải khí nhà kính - nhân tố gây biến đổi khí hậu

Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo "Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều

Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất do BĐKH. Chính vì vậy, trong các chính sách và chiến lược về BĐKH, Việt Nam luôn coi trọng và tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng, giảm nhẹ khí nhà kính để ứng phó hiệu quả với BĐKH.

Với mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2020 Việt Nam sẽ chủ động trong việc thích ứng với BĐKH, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Đến năm 2050 thích ứng với BĐKH, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường đạt mức tương đương với các nước công nghiệp trong khu vực.

Vi Thu