Quảng Nam tham dự Diễn đàn khởi nghiệp Du lịch Quốc gia 2023

Sáng 7/10, Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố tổ chức “Đại hội Công nghiệp Du lịch Quốc gia” lần thứ I tại Hà Nội, nhân ngày Du lịch Thế giới (27/9) và chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Các thành viên của đoàn Quảng Nam tham gia chụp lưu niệm tại hội nghị
Các thành viên của đoàn Quảng Nam tham gia chụp lưu niệm tại hội nghị

Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia, Đại hội Công nghiệp du lịch quốc gia với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu. Về phía đoàn Quảng Nam, tham dự Hội nghị có ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam cùng với 14 thành viên đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và doanh nghiệp, đại diện các dự án khởi nghiệp du lịch địa phương.

Quảng Nam
Đoàn đại biểu do ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn

Phát biểu tại hội nghị, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, đánh giá: “Du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khai thác tài nguyên du lịch, Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.”

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch phát biểu bài tham  luận
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch phát biểu bài tham luận

Đại hội Công nghiệp Du lịch Quốc gia tập trung vào các nội dung bốn nội dung chính bao gồm các vấn đề về việc khai thác tài nguyên du lịch hiện nay, định hướng phát triển ngành công nghiệp du lịch Việt Nam. Chuyển giao khoa học công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh du lịch. Kết nối du lịch các vùng miền, quảng bá thương hiệu, truyền thông, tổ chức sự kiện về du lịch Việt Nam. Đồng thời hưởng ứng thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển du lịch, chính sách của Chính phủ hỗ trợ khởi nghiệp.

Tại đại hội cũng diễn ra các diễn đàn xu hướng du lịch chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp của tương lai; Marketing và mở rộng thị trường cho du lịch trong thời đại số; Du lịch - Xuất nhập khẩu và kết nối thương mại; Mạng xã hội và truyền thông số phát triển thương hiệu Du lịch Quốc gia.

Sản phẩm du lịch Quảng Nam được trưng bày tại hội nghị
Sản phẩm du lịch Quảng Nam được trưng bày tại hội nghị

Thông qua chương trình, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia hy vọng đại hội này sẽ đóng góp vào việc xây dựng thông điệp, đưa ngành trở thành ngành công nghiệp du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ du lịch Việt Nam. Hướng đến kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2023 có chủ đề “Du lịch và đầu tư xanh”. Đây chính là thông điệp điểm nhấn, nâng tầm chủ trương, đường lối phát triển du lịch của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển du lịch tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra định hướng, phát triển du lịch xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia.
Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia

Đặc biệt, Đại hội Công nghiệp Du lịch Quốc gia cũng có góc nhìn mới về du lịch không chỉ là ngành dịch vụ, mà là một ngành công nghiệp và là một ngành kinh tế tổng hợp có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Quốc gia. Qua chương trình, nhằm thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển du lịch, chính sách của Chính phủ hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; đề ra giải pháp hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, thúc đẩy xúc tiến đầu tư và thương mại liên ngành.

Gia Phúc – Quang Khải – Đinh Phúc