Thời tiết 10/10: Tuyển Việt Nam “đấu” Malaysia trong thời tiết thế nào?

Trận thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), vào lúc 20h ngày 10/10. Những thông tin về thời tiết trong thời điểm diễn ra trận đấu này được nhiều cổ động viên đón đợi.

Trung tâm DBKTTV TƯ cho biết, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa nam của áp cao cận nhiệt đới nên ngày hôm nay nhiều tỉnh đã có mưa to. Dự báo ngày mai 10/10 nhiều khu vực sẽ vẫn tiếp tục mưa dông.

Riêng khu vực Hà Nội, trong trưa và chiều mai, chuyển sang trạng thái thời tiết nắng nhẹ trước khi đón đợt không khí lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 - 32 độ C. Tối mai, thời tiết chuyển mát mẻ. Nhiệt độ chênh lệch với ban ngày từ 4 - 5 độ C, thuận lợi cho trận đấu.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước hôm nay (10/10):

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, phía nam có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C