Xuất khẩu nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sang Australia tăng mạnh

Nhiều mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam dù kim ngạch xuất khẩu sang Australia còn “khiêm tốn” song đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng đầu năm 2024 như: Cà phê, sắt thép các loại, giấy và các sản phẩm từ giấy, gạo…
xuất khẩu
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Melbourne, Australia. (Nguồn: infrastructuremagazine.com.au)

Nhiều tiềm năng tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới

Theo số liệu Thương vụ Việt Nam tại Australia tổng hợp từ thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Australia trong tháng 1/2024 đạt 1,25 tỷ USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2023 (872 triệu USD) và tăng 10,6% so với tháng 12/2023 (1,13 tỷ USD).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2024 đạt 521,9 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2023 (381,1 triệu USD) và tăng 31,1% so với tháng 12/2023 (398 triệu USD). Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1/2024 đạt 729 triệu USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2023 (491,4 triệu USD) và tăng nhẹ 0,3% so với tháng 12/2023 (727 triệu USD).

Thương mại song phương Việt Nam và Australia trong tháng 1/2024 có sự phục hồi và tăng trưởng rất tích cực so với cùng kỳ tháng 1/2023, cũng như tháng 12/2023 liền kề trước đó.

Về xuất khẩu, ngoại trừ 3 mặt hàng giảm là dầu thô (-32,6%), giày dép (-8%), nguyên phụ liệu dệt may, da giày (-0,5%), các mặt hàng đều chứng kiến sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, nhất là các mặt hàng chủ lực như điện thoại các loại và linh kiện (+20,7%), hàng dệt may (+10,2%), máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác (+8,7%), thủy sản (+89,5%)…

"Đặc biệt, nhiều mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam dù kim ngạch xuất khẩu sang Australia còn “khiếm tốn” song đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ như cà phê (+483,3%), sắt thép các loại (+386,7%), giấy và các sản phẩm từ giấy (+165,9%), gạo (+84,9%)… hứa hẹn tiềm năng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới", Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết.

Về nhập khẩu, hầu hết các mặt hàng trọng điểm với tỷ trọng cao (trên 5%) đều chứng kiến mức tăng mạnh (trừ quặng và khoáng sản khác giảm 1,3%).

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, sự phục hồi thương mại song phương trong tháng 1/2024 so với cùng kỳ tháng 1/2023 chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mức nền thấp của tháng 1/2023 khi kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam, Australia nói riêng giai đoạn đó chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lạm phát khiến sức mua suy giảm.

Tuy nhiên, có thể thấy xu hướng phục hồi đang được củng cố khi so sánh với tháng 12/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng đã có sự phục hồi khá tích cực (+10,6%), trong đó chủ yếu dựa vào sự tăng trưởng của xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia (+31,1%) do tăng trưởng nhập khẩu không đáng kể (+0,3%).

cà phê
Cà phê là một trong những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ sang Australia trong tháng đầu năm 2024.

Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, phát triển thị trường tại Australia

Trong thời gian vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kết nối giao thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất, nhập khẩu với các đối tác Australia.

Cụ thể, Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trong quá trình xây dựng dự thảo tài liệu Hội nghị, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình thị trường Australia, những cơ hội, thách thức khi xuất khẩu sang thị trường, đồng thời đưa ra những khuyến nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực, sức cạnh tranh, thương hiệu để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá Việt Nam sang thị trường Australia.

Xây dựng các chương trình, định hướng, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô lớn tại Australia, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trưng bày sản phẩm, đồng thời giao lưu kết nối, tìm kiếm các đối tác kinh doanh, hợp tác.

Hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sắt thép, đồ gỗ, nội thất, mỳ ăn liền, thiết kế thi công phòng sạch y tế, đồ chơi… tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường Australia như tình hình thương mại, xuất khập khẩu, bán lẻ, cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh tại Australia.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại thường xuyên, tăng cường tìm kiếm thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, duy trì bản tin tuần, liên tục cập nhật, cung cấp thông tin mới nhanh, kịp thời lên các kênh thông tin, nền tảng trực tuyến, ứng dụng công nghệ của Thương vụ, kịp thời chuyển tải đến các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội chủ động nắm bắt.

Phối hợp các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công Thương ở trong nước trong trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình địa bàn, thị trường, thương mại song phương… chuẩn bị cho các hoạt động đón đoàn sang công tác, đặc biệt các đoàn cấp cao.

Phối hợp trong trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và các cơ quan thường trú thông tấn, báo chí Việt Nam tại địa bàn về tình hình thương mại hợp tác, đầu tư song phương giữa Việt Nam và Australia trong năm 2023, triển vọng năm 2024 phục vụ công tác phối hợp thông tin và tuyên truyền,…

Sáng ngày 4/3/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia; thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5 đến 11/3/2024 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia được tổ chức tại Melbourne, Australia từ ngày 5 - 6/3/2024 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Australia và Tổng Thư ký ASEAN.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn cùng tham gia Đoàn đại biểu cấp cao dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand và tổ chức các hoạt động bên lề.

Dự kiến, bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand, tại Australia Đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ tham gia Cuộc họp cấp kỹ thuật chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ nhất Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại...

Tại New Zealand, dự kiến, Đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ tham dự buổi tiếp Nhóm khoa học công nghệ người Việt (VietTech NZ); tiếp Hiệu trưởng trường Đại học Waikato; Tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland, Simon Bridges và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand; thăm Trung tâm nghiên cứu cây trồng và thực phẩm;...

Hoàng Phương