CSV: Nhà sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản hàng đầu Việt Nam

Ngày 22/7/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (21/7/1976 - 21/7/2016) và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Đến tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Hội nghị vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự.

Trong không khí long trọng và ấm cúng của buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thọ - Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam đã báo cáo khái quát quá trình thành lập và phát triển Công ty trong suốt 40 năm qua.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam
báo cáo khái quát quá trình 40 năm hình thành và phát triển Công ty

Theo đó, cách đây tròn 40 năm, ngày 21/7/1976 Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam được thành lập theo Quyết định số 240/HC của Tổng cục Hóa chất bao gồm các Nhà máy thành viên: Hóa chất Biên Hòa (VICACO), Hóa chất Tân Bình (COPHATA), Hóa chất Đồng Nai, Hóa chất Thủ Đức và sau đó có thêm Mỏ khai thác Bô-xít Bảo Lộc (26/11/1976), Xưởng Nghiên cứu Thực nghiệm (1977), Xưởng Cơ điện.

Trải qua 40 năm, cùng với những chuyển biến và đi lên không ngừng của nền kinh tế đất nước, các thế hệ CBCNV Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam luôn phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thọ nhận định, trong quá trình 40 năm hình thành và phát triển, có rất nhiều nguyên nhân để Công ty đạt được những tích như ngày hôm nay, nhưng nổi bất nhất là: Tình hình kinh tế đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được cải thiện và phát triển, tạo thế vững chắc cho các doanh nghiệp chủ động trong phát triển và hội nhập. Sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công Thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương, nơi có các đơn vị của công ty hoạt động. Sự cố gắng vượt bậc của tất cả các thế hệ CBCNV trong toàn Công ty trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, với tính kế thừa, tinh thần đoàn kết cao và sự sáng tạo không ngừng, nhanh chóng tiếp cận với những cơ hội, đề ra được những định hướng phát triển, đồng thời cũng dự đoán được những khó khăn thử thách mới để từ đó đưa ra được những quyết định kịp thời. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ, ban điều hành Công ty qua các thời kỳ trong suốt 40 năm qua, tạo lòng tin cho người lao động và CBCNV vào sự phát triển của Công ty. Việc tiếp cận và nắm bắt công nghệ mới đi đôi với việc đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ đồng thời luôn chú trọng triển khai công tác bảo vệ môi sinh, môi trường trong các đơn vị, tạo môi trường xanh, sạch và an toàn cho người lao động.

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch HĐTV Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam đại diện
Công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống và việc làm của CBCNV, không ngừng cải tiến và xây dựng chính sách tiền lương sao cho phù hợp với thực tế đạt được, để CBCNV có nguồn thu nhập xứng đáng với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những nguồn động lực chính, góp phần cho sự phát triển của Công ty và luôn coi trọng công tác đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế thừa để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ quản lý - kỹ thuật trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống 40 năm qua của Công ty, ghi nhớ công lao của các thế hệ đàn anh đi trước, tập thể CBCNV Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam hôm nay luôn xác định nhiệm vụ của mình trong thời gian tới là phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết để đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, luôn là một trong những đơn vị tiên tiến trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhận định, qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ - công nhân viên chức của Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức và luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đóng góp của tập thể CBCNV Công ty trong suốt 40 năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn tới, phát triển công nghiệp hóa chất cơ bản là một ngành trọng tâm chính trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, vì vậy sự phát triển của Công ty sẽ góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và Chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng đề nghị, Ban lãnh đạo Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh nghiên cứu để sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, giảm tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt hiện nay, nhu cầu về hóa chất cơ bản của nền kinh tế đất nước là rất lớn, đây chính là điều kiện và cơ hội lớn để Công ty phát triển. Thứ ba, tiếp tục cải thiện, môi trường làm việc, làm tốt công tác bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào sáng kiến, cải tiến và thực hiện tiết kiệm. Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cam kết, với vai trò là cổ đông chi phối, Tập đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động và đầu tư phát triển của Công ty.

Các tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Công ty trong suốt 40 năm qua, Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch Nước trao tặng. Nhiều tập thế, cá nhân Công ty cũng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Tin và ảnh: Hồng Lực