Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05: Niềm tự hào của Công đoàn dầu khí Việt Nam

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 là một trong hai công trình của công đoàn dầu khí Việt Nam nằm trong tốp 10 sản phẩm “Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam” cùng với sản phẩm “Anot hy sinh hợp kim nhôm”. Đây

Trong khuôn khổ tháng Công nhân năm 2016, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Tổng LĐ LĐVN) phát động chương trình “Tự hào trí tuệ Việt Nam”, nhằm vinh danh tài hoa, tình yêu nghề và trí tuệ của người lao động nhằm kỉ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5. Hòa vào không khí ấy, Công đoàn Dầu khí đã dự thi 3 sản phẩm vào trong triển lãm và có 2 sản phẩm được lựa trọn nằm trong số 10 sản phẩm tiêu biểu nhất.

Giám đốc Dự án Tam Đảo 05 Đào Đỗ Khiêm bên mô hình Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

Trong hai sản phẩm ấy, Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 là công trình có khả năng hoạt động ở mực nước sâu 120 mét, khả năng khoan tới độ sâu 9.000 mét, độ ổn định cao, tương đương với các sản phẩm nhập ngoại, mang tính cạnh tranh cao về giá cả trên thị trường.

Còn sản phẩm “Anot hy sinh hợp kim nhôm” là công trình của nhóm tác giả: Trung tâm ứng dụng và chuyển giao Công nghệ - Viện Dầu khí Việt Nam. Đây là công trình có khả năng bảo vệ hiệu quả các công trình kim loại, có giá thành cạnh tranh.

Hai công trình trên là sản phẩm tiêu biểu của Công đoàn Dầu khí Việt Nam đáp ứng các tiêu chí mà cuộc thi “Tự hòa trí tuệ lao động Việt Nam” đề ra như “Hiệu quả, thân thiện, thay thế hàng ngoại”. Hoạt động vinh danh và trao thưởng của các sản phẩm diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô lúc 20h00 ngày 1/5/2016.