IPU-132: Xích lại gần hơn, chia sẻ giấc mơ

(Chinhphu.vn) - Có thể Thủ tướng các nước khó đối thoại nhưng ở góc độ các nghị sỹ thì họ dễ đối thoại hơn để từ đó về trao đổi lại với Chính phủ của họ. Đó là bước đi trước mắt giữa IPU và Việt Nam….
Họp báo quốc tế diễn ra trước thềm khai mạc kỳ họp Đại hội đồng IPU-132 - Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Chỉ còn 1 ngày nữa, IPU-132 sẽ chính thức khai mạc. Kỳ họp Đại hội đồng IPU lần này và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ 28/3 đến ngày 01/4/2015, tại Hà Nội.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 160 đoàn khách quốc tế bao gồm các Nghị viện thành viên IPU, thành viên liên kết, các tổ chức và khách mời quốc tế tham dự.

Đạt đến hình mẫu

Bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và người dân Việt Nam, đặc biệt là công tác tổ chức cho IPU-132, tại cuộc họp báo quốc tế diễn ra chiều ngày 26/3/2015, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong cho rằng, Việt Nam đã đạt đến một "hình mẫu" qua công tác tổ chức Đại hội đồng IPU. Sự kiện này cũng là một bước ngoặt lớn, thể hiện sự đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với sự phát triển chung của IPU.

Chủ tịch và Tổng Thư ký IPU ghi nhận và đánh giá cao nội dung, ý nghĩa chương trình nghị sự do nước chủ nhà chuẩn bị; cho rằng đây là những nội dung phong phú và thiết thực.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong hoan nghênh nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc đóng góp vào việc tổ chức Đại hội đồng IPU-132, vừa thể hiện sự hiếu khách, vừa đóng góp tích cực vào nội dung; bày tỏ hy vọng IPU-132 sẽ để lại dấu ấn quan trọng trong lòng bạn bè quốc tế.

Năm 2015 là năm đột phá với 3 nội dung chính, đó là vấn đề giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên; việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, phát triển bền vững và biến lời nói thành hành động.

Theo ông Saber, những nội dung được thảo luận tại Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội phản ánh "mối quan tâm của 166 Quốc hội thành viên, đại diện cho 6,5 tỷ người trên thế giới".

Chủ tịch Saber Chowdhury bày tỏ hy vọng, Việt Nam sẽ thực hiện các chủ đề, chương trình ở cấp quốc gia; đánh dấu bước tiến mới về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và IPU.

Xích lại gần nhau để chia sẻ

Trao đổi về kỳ vọng đối với thành công của Đại hội đồng IPU-132, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury cho biết, mục tiêu của IPU là đưa nghị viện các nước xích lại gần nhau hơn, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, thực hiện các mục tiêu chung vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Hòa bình rất là quan trọng, nếu không có hòa bình thì không thể có phát triển bền vững nền cần phải tăng cường đối thoại. Do đó IPU sẽ tạo điều kiện để các nghị sỹ tăng cường đối thoại với nhau hơn.

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury bày tỏ vinh dự khi có mặt tại Hà Nội để chia sẻ quan điểm đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các bạn Việt Nam về xây dựng giấc mơ chung vì sự thịnh vượng, giàu có chung của nhân loại; phát huy vai trò của nghị viện trong việc giải quyết các lợi ích cho nhân dân.

"Có thể Thủ tướng các nước khó đối thoại nhưng ở góc độ các nghị sỹ thì họ dễ đối thoại để từ đó về trao đổi lại với Chính phủ của họ. Đó là bước đi trước mắt giữa IPU và Việt Nam, và Việt Nam đã làm rất tốt điều này trong thời gian qua. Mối quan hệ giữa các Chính phủ với Nghị viện rất là quan trọng, bản thân các nghị sỹ Quốc hội cần hợp tác với nhau một cách hài hòa. Chúng tôi luôn hướng đến sự bền vững để chúng ta cùng phát triển tốt hơn", Chủ tịch IPU Saber Chowdhury nhấn mạnh.