Theo đó, việc công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam có hiệu lực tại Israel kể từ ngày 29/5/2016.
Trước đó, tại Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp
định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Israel được tổ chức từ ngày 28-30/3/2016
tại Hà Nội, hai bên đã thống nhất hoàn tất các thủ tục kỹ thuật cần thiết để
phía Israel gửi thư công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
Việc phía Israel gửi thư chính thức công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam là động thái thể hiện thiện chí của Israel trong đàm phán FTA với Việt Nam và góp phần vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.
Điều này cũng cho thấy những thành tựu của Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua tiếp tục được các đối tác trên thế giới tích cực ghi nhận, đồng thời khẳng định sự đánh giá của Israel với Việt Nam là một quốc gia năng động và có nền kinh tế đang ngày càng phát triển.
Sau hơn 20 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Israel đã
trở thành những đối tác quan trọng của nhau. Trong lĩnh vực thương mại, Israel là một trong những đối tác lớn của
Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh chóng (tăng gấp 5 lần
từ mức 375 triệu USD năm 2011, lên gần 1,7 tỷ USD năm 2015). Ngoài hợp tác trong
lĩnh vực thương mại, hợp
tác song phương trong các lĩnh vực khác như đầu tư, tài chính, dịch vụ, khoa học
công nghệ, lao động cũng có nhiều triển vọng.