Khai mạc Hội chợ Triển lãm Bất động sản Việt Nam 2015

Ngày 31/7/2015, tại Cung triển lãm Kiến trúc và Quy hoạch Xây dựng Quốc gia Hà Nội đã Khai mạc Hội chợ triển lãm bất động sản Việt Nam 2015. Đến dự buổi lễ có bà Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây d

Phát biểu tại triển lãm, ông Nguyễn Trần Nam - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết: Từ đầu năm đến nay, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có khoảng gần 20 nghìn giao dịch BĐS thành công.

6 tháng đầu năm 2015 đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực của thị trường BĐS Việt Nam. Nhiều văn bản chính sách và luật pháp nhằm điều tiết và phát triển thị trường đã bắt đầu đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng tốt, các chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở sửa đổi… đã và đang có những tác động tốt vào thị trường BĐS, tạo ra luồng gió mới đối với tất cả các phân khúc BĐS, khơi thông được nguồn vốn đổ vào thị trường và khuyến khích các nguồn vốn FDI. Việc cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam đã tạo ra một xung lực về cầu cho thị trường và làm cho thị trường ấm dần lên.

Sự khởi sắc của thị trường thể hiện qua không khí sôi động của triển lãm, với sự tham gia của các chủ đầu tư lớn, như: Tập đoàn FLC, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Tổng công ty phát triển nhà và Đô thị ( HUD), Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty phát triển nhà Hà Nội (Handico), Geleximco… Hội chợ sẽ là cơ hội của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và nhiều khách hàng sẽ được tư vấn để lựa chọn cho mình nhà ở phù hợp với khả năng thanh toán của mình.

Hình ảnh tại buổi triển lãm.
Triển lãm năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của rất nhiều đối tác là các ngân hàng giới thiệu chương trình cho vay, hỗ trợ tài chính cho chủ đầu tư và người mua nhà như Sea Bank, MB Bank, VietinBank, Bảo Việt Bank...

Điểm đặc biệt đáng ghi nhận, triển lãm BĐS 2015 có sự xuất hiện của một số khách cá nhân là người nước ngoài, gồm cả khách châu Âu và khách châu Á cùng gia đình đến tìm mua nhà. Theo quy định, họ được phép sở hữu BĐS tại Việt Nam.