Ngày tình nguyện Pháp: Khẳng định những giá trị tích cực của việc đi làm tình nguyện

Ngày 30/10/2014, tại l’Espace- Trung tâm Văn hóa Pháp, Tổ chức tình nguyện viên Pháp France Volontaires và Trung tâm văn hóa Pháp (IFV) đã tổ chức Ngày tình nguyện Pháp.

Đây là sự kiện thường niên quy tụ các tình nguyện viên Pháp làm việc tại Việt Nam và Lào, các tổ chức nơi họ làm việc, các đối tác và tất cả các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu thông tin về tình nguyện đoàn kết quốc tế.

Qua dịp này, nước Pháp, thông qua Đại sứ Pháp và Tổ chức tình nguyện viên Pháp, muốn khẳng định những giá trị tích cực mà việc đi làm tình nguyện đem lại: sự độ lượng, sự cởi mở và tinh thần đoàn kết. Năm nay, Ngày tình nguyện Pháp sẽ đề cập tới quan hệ đối tác giữa các tổ chức xã hội và doanh nghiệp như một giải pháp cho công tác tình nguyện quốc tế trong tương lai.

Các tình nguyện viên đang trao đổi cùng nhau.Tiếp nối chương trình là hội thảo về những thách thức phát triển trong lĩnh vực Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (RSE) tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có ông Rémi Lambert, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đại diện Ban Điều phối viên trợ nhân dân PACCOM. cơ quan trực thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, có chức năng điều phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam, cùng đại diện của nhiều tổ chức và doanh nghiệp khác.

Tổ chức tình nguyện viên Pháp France Volontaires là một tổ chức Pháp ra đời năm 2009, đáp ứng mong muốn của các cơ quan quản lý Pháp cũng như của xã hội dân sự phải có một đơn vị chuyên trách về các vấn đề tình nguyện đoàn kết quốc tế.

France Volontaires là mạng lưới các tổ chức, cơ quan quản lý trung ương và địa phương, có nhiệm vụ thúc đẩy, phát triển, ghi nhận và phát huy các hình thức tình nguyện quốc tế Pháp.