Tạp chí Công Thương kiện toàn Hội đồng biên tập với 14 Giáo sư, Tiến sĩ

Nhằm nâng cao chất lượng nội dụng và uy tín, kể từ tháng 9/2014, Tạp chí Công Thương đã bổ sung kiện toàn Hội đồng biên tập với sự tham gia của 14 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ thuộc nhiều ngành khoa

Tạp chí Công Thương – cơ quan thông tin, lý luận của Bộ Công Thương trân trọng thông báo, kể từ tháng 9/2014, Hội đồng biên tập Tạp chí Công Thương đã được bổ sung kiện toàn với sự tham gia của các Giáo Sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ thuộc các ngành: Kinh tế học, Luật học, Hóa học, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí, Động lực, Điện – Điện tử, Tự động hóa, cụ thể gồm:

1. GS.,TS. Đinh Văn Sơn

2. GS.,TS. Trần Thọ Đạt

3. GS.,TS. Nguyễn Bách Khoa

4. GS.,TSKH. Đặng Ứng Vận

5. GS.,TSKH. Đỗ Ngọc Khuê

6. PGS.,TS. Lê Văn Tán

7. GS.,TSKH. Bành Tiến Long

8. GS.,TS. Trần Văn Địch

9. GS.,TS. Phạm Minh Tuấn

10. GS.,TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh

11. GS.,TS. Võ Khánh Vinh

12. TS. Dương Đình Giám

13. KS. Nguyễn Đình Hiệp

14. TS. Phương Hoàng Kim

Trong năm 2014, Tạp chí Công Thương tiếp tục được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm cho các bài báo thuộc các liên ngành: Kinh tế (0,5 điểm); Hóa học – Công nghệ thực phẩm (0,5 điểm); Luật học (0,5 điểm). Tạp chí Công Thương có chỉ số ISSN: 0866 – 7756.

Việc bổ sung, kiện toàn với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ nhiều ngành khác nhau sẽ giúp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác biên tập, thẩm định các công trình khoa học, bài nghiên cứu của nhà khoa học, các nghiên cứu sinh… đăng tải trên Tạp chí.