Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự Hội nghị hợp tác Ấn Độ - các nước CLMV lần thứ II tại New Delhi, Ấn Độ

Hội nghị hợp tác giữa giữa Ấn Độ và các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam (CLMV), lần thứ II được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12/12/2014 tại New Delhi, Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã dẫn đầu đoàn Bộ Công Thương Việt Nam tham dự Hội nghị. Về phía Việt Nam còn có sự tham gia của lãnh đạo của các tỉnh/thành phố Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An và hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nhiều lĩnh như dầu khí, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, cao su, vận tải, sản phẩm gia dụng, vật liệu xây dựng, v.v…

Chủ đề của Hội nghị lần này là “Hợp tác ASEAN-Ấn Độ: Con đường phía trước” với nội dung thảo luận đi sâu vào các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và các nước CLMV.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có bài phát biểu nhận định tổng quan về tình hình quan hệ kinh tế, thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ cũng như đánh giá cao những nỗ lực của Ấn Độ trong việc chú trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước CLMV nói riêng và các nước khu vực ASEAN nói chung. Bàn về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng như giữa các nước CLMV và Ấn Độ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh việc khuyến khích doanh nghiệp hai bên tận dụng các ưu đãi về tiếp cận thị trường, phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Ấn Độ, hợp tác tiểu vùng Mekong-Ấn Độ, thúc đẩy việc triển khai thực hiện Hiệp định tự do thương mại về dịch vụ và đầu tư ASEAN-Ấn Độ, thúc đẩy việc thành lập Trung tâm Thương mại và Đầu tư ASEAN-Ấn Độ, v.v… Ngoài ra, Ấn Độ cần hỗ trợ các nước CLMV trong việc phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cứng và hệ thống cơ sở hạ tầng mềm.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ với sự góp mặt của đoàn doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 100 doanh nghiệp Ấn Độ. Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng đã phát biểu, trao đổi với doanh nghiệp Ấn Độ về môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Doanh nghiệp hai nước đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh.

Trong thời gian qua, kể từ khi hai nước ký Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ vào tháng 7/2007 và sau khi Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ có hiệu lực từ năm 2010, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Ấn Độ đã có những chuyển biến rõ rệt. Hiện nay, Ấn Độ đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ tính đến hết tháng 10 năm 2014 đã đạt 4,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam là 2,1 tỷ USD với các mặt hàng chính là điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, máy vi tính, cao su, hạt tiêu, hóa chất… và nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 2,7 tỷ USD chủ yếu tập trung vào các mặt hàng như thủy sản, bông, máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, dược phẩm, sắt thép các loại, v.v…

Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa hai nước cũng không ngừng được củng cố và từng bước mở rộng. Nhiều ngành, lĩnh vực của hai nước có nhiều triển vọng hợp tác như dầu khí, khai khoáng, dệt may, da giày, hóa chất, chế biến nông sản và thực phẩm... đều đã có những hợp tác cụ thể, thiết thực. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Gần đây nhất, dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2 tại Việt Nam đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý để TATA Power của Ấn Độ làm chủ đầu tư, với tổng giá trị dự án khoảng 1,8 tỷ USD.