Thứ trưởng Cao Quốc Hưng dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gujarat Vibrant

Từ ngày 10-13/01/2017, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Gujarat Vibrant đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Mahatma Mandir, thành phố Gandhinagar, bang Gujarat, Ấn Độ.


Tham dự Hội nghị Thương định năm nay có trên 3.000 đại biểu đến từ các nước, trong đó nhiều nước đã cử đoàn cấp Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng tham dự như Kenya, Ruwanda, Nhật Bản, Canada, UAE, Bồ Đào Nha..... Ngoài ra, nhiều tập đoàn, công ty lớn và các học giả kinh tế nổi tiếng trên thế giới cũng tham dự sự kiện này. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng làm Trưởng đoàn dần đầu gồm có đại diện Lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á và Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Gujarat Vibrant, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003, đến nay đã trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng của Ấn Độ sau bảy lần tổ chức. Hội nghị năm nay là lần thứ 8 được tổ chức và do Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi chủ trì Phiên khai mạc với sự tham dự đông đảo của nhiều đại diện cấp Nhà nước, Chính phủ các quốc gia, các nhà làm chính sách, các học giả, giáo sư, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu... Mục tiêu trọng tâm của Hội nghị là thúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế một cách bền vững, kết nối Ấn Độ với thế giới, tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Ấn Độ, tập trung cụ thể là bang Gujarat, với các nước đối tác.

Tại Phiên khai mạc, sau bài phát biểu của ông Vijay Rupani, Thủ hiến bang Gujarat, giới thiệu các Trưởng đoàn các nước tham dự sự kiện, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã có bài phát biểu quan trọng, chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời giới thiệu về Ấn Độ với những thành tựu nổi bật đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng Narenda Modi cho biết Ấn Độ đã trở thành nước có quy mô sản xuất lớn thứ sáu trên thế giới, nền kinh tế liên tục phát triển bất chấp sự chững lại của nền kinh tế toàn cầu, thu hút nguồn vốn FDI trong năm vừa qua đạt 130 tỷ USD, chiếm 12,5% trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hiện đang hướng tới mục tiêu trở thành một đất nước kỹ thuật số với việc quản lý của Chính phủ và nền kinh tế được dựa trên nền tảng trực tuyến. Thủ tướng Narenda Modi cũng nhấn mạnh Ấn Độ đã có nhiều bước chuyển đổi về chính sách pháp luật và cải cách hành chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh quan hệ thương mại, kinh tế với các nước đối tác, góp phần đưa Ấn Độ trở thành địa điểm thuận tiện nhất để kinh doanh và đầu tư.

Cùng với các Trưởng đoàn của các nước tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã có buổi ăn trưa làm việc do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì và cùng trao đổi về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm. Bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã đến thăm thành phố thông minh đầu tiên của Ấn Độ-GIFT City ở bang Gujarat, thăm và làm việc với Tập đoàn Infrastructure Leasing & Financial Services Limited ( IL&FS) - Tập đoàn đầu tư về cơ sở hạ tầng và đã đầu tư dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ở Việt Nam, tham quan Triển lãm giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế của Ấn Độ nói chung và của bang Gujarat nói riêng, tiếp xúc với đại diện Bộ Năng lượng Ấn Độ....

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính tới cuối năm 2016, Ấn Độ hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 25 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 724 triệu USD. Về trao đổi thương mai, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong 2016 đạt trên tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,5 tỷ USD và nhập khẩu đạt gần 2,5 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chuyển từ nhập siêu trong một thời gian dài sang xuất siêu đối với thị trường Ấn Độ, đánh dấu mốc quan trọng trong trao đổi thương mại song phương.

Chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Gujarat Vibrant của Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng diễn ra vào những ngày đầu năm 2017 là một trong những hoạt động thiết thực, mở đầu cho hàng loạt các sự kiện hoạt động nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước./