Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp xã giao bà Preeti Saran, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ, nhân dịp bà Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Bà Đại sứ cám ơn sự ủng hộ của Bộ Công Thương nói chung và Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói riêng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian qua. Theo bà Đại sứ, Kỳ họp lần thứ 3 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3 năm 2016 tại New Delhi là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá những kết quả hai Bên đã đạt được từ Kỳ họp lần trước và đề xuất các phương hướng phát triển trong tương lai.

Bà Đại sứ cũng bày tỏ phía Ấn Độ mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai Bên có tiềm năng như dược phẩm, nông nghiệp, thương mại đường biển thông qua việc thành lập các Tổ công tác chuyên ngành. Bà Đại sứ hy vọng các Bộ, ngành liên quan của phía Việt Nam sẽ sớm triển khai các thỏa thuận tại Kỳ họp lần trước.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao vai trò của bà Đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương trong thời gian nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định hiện Ấn Độ đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, quan hệ giữa hai nước là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo ổn định, hòa bình hữu nghị, phát triển chung trong khu vực và thế giới.

Thứ trưởng ghi nhận tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước và nhất trí với đề xuất của bà Đại sứ. Thông qua hoạt động của Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ, Bộ Công Thương sẽ trao đổi với các Bộ ngành, các cơ quan hữu quan liên quan để thúc đẩy việc thành lập các Tổ công tác chuyên ngành nhằm mục tiêu phát triển quan hệ song phương giữa hai nước.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng bày tỏ quan điểm luôn sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa hai Bên ngày một phát triển tốt đẹp. Thứ trưởng chúc bà Đại sứ sẽ có được nhiều thành công trên cương vị mới, tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ./.