Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp xã giao Tân Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Mê Công – Nhật Bản

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi tiếp và làm việc với ông Yoichi Kobayashi, Tân Chủ tịch của Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Mê Công – Nhật Bản, đồn

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã chúc mừng ông Kobayashi nhân dịp nhậm chức Chủ tịch mới của Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Mê Công - Nhật Bản, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Mê Công - Nhật Bản trong việc kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, và với các doanh nghiệp khu vực Mê Công nói chung, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thương mại và đầu tư giữa các nước trong khu vực.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và ông Kobayashi cũng đã trao đổi về các lĩnh vực mà hiện nay các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và tập đoàn ITOCHU nói riêng đang quan tâm, mở rộng đầu tư vào thị trường Việt Nam như dệt may, nông sản, bán lẻ trong đó việc phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi v.v… Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hoan nghênh việc ông Kobayashi dự định trong tương lai sẽ dẫn đầu các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang khảo sát, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định Bộ Công Thương sẽ dành sự quan tâm, phối hợp thúc đẩy các hoạt động này.

Cuối cùng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chúc ông Kobayashi có một nhiệm kỳ công tác thành công rực rỡ trên cường vị Chủ tịch của Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Mê Công - Nhật Bản, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản với Việt Nam nói riêng, và với các nước trong khu vực Mê Công nói chung.

Buổi tiếp đã kết thúc trong không khí hữu nghị và hợp tác.

Ủy ban Hợp tác kinh doanh Mê Công - Nhật Bản trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), có chức năng thực hiện một số hoạt động chính như: trao đổi thông tin hợp tác thương mại và đầu tư; khảo sát và nghiên cứu thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Nhật bản và các nước khu vực Mê Công, từ đó đưa ra kiến nghị với chính phủ; tiếp nhận các phái đoàn kinh tế sang Nhật Bản khảo sát; tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm phát triển hợp tác kinh tế trong khu vực Mê Công và Nhật Bản v.v… Ủy ban đại diện cho khối doanh nghiệp Nhật Bản tham dự Đối thoại Chính phủ - Doanh nghiệp Mê Công - Nhật Bản, được tổ chức với mục đích phản ánh nhu cầu của khối doanh nghiệp với Chính phủ đối với chính sách phát triển khối doanh nghiệp của các nước Mê Công, tiếp tục thu hút sự chú ý của khối doanh nghiệp vào sự phát triển các nước khu vực Mê Công. Cuộc đối thoại lần thứ 7 đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 16 đến 17 tháng 7 năm 2014.