TP. Hồ Chí Minh: Sắp diễn ra 02 cuộc triển lãm quốc tế lớn

Từ ngày 9 - 11/11/2016, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra 02 sự kiện triển lãm lớn mang tầm quốc tế về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và ngành Nước.

Sự kiện đầu tiên là Triển lãm Quốc tế hàng đầu về Tiết kiệm Năng lượng và Năng lượng tái tạo tại Việt Nam - RE &EE VIETNAM 2016, với sự hỗ trợ từ Hội Khoa học Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam (VECEA), Hội Tự động hóa (VAA) và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP. Hồ Chí Minh (ECC-HCM).

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về nguồn năng lượng tái tạo, phân bố rộng khắp trên toàn quốc, cụ thể: Năng lượng sinh khối từ các sản phẩm hay chất thải nông nghiệp tương đương 10 triệu tấn dầu/năm; Khí sinh học từ rác, phân động vật và chất thải nông nghiệp gần 10 tỷ m3/năm; Nguồn năng lượng mặt trời phong phú với bức xạ nắng trung bình là 5kWh/m2/ngày; Tiềm năng năng lượng gió ước tính đến 1.000 kWh/m2/năm, những nguồn năng lượng sạch này có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhanh.

 Trong khuôn khổ của triển lãm RE &EE Vietnam 2016 sẽ kết hợp với ECC- HCM và Mạng lưới Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EVBN), xây dựng chương trình kết nối doanh nghiệp B2B, đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp kết nối, tìm đúng đối tác, đúng khách hàng trong ngành. Theo ban tổ chức triển lãm, thông qua sự kiện này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận được những công nghệ mới, công nghệ tiết kiệm năng lượng hay sử dụng năng lượng mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh. RE&EE 2016 có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành như: EVBN, Mitsubishi Electric, Ingeteam…, với các khu gian hàng quốc gia, như: Singapore, Thái Lan, Châu Âu và Đài Loan. Bên cạnh đó còn có chương trình hội thảo chuyên đề “Diễn đàn năng lượng: hướng tới phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam”, các doanh nghiệp tham dự hội thảo sẽ có cơ hội tìm hiểu về xu hướng và thị trường năng lượng ở Việt Nam cũng như học hỏi những kinh nghiệm kinh doanh thực tiễn từ các chuyên gia và diễn giả nổi tiếng trong ngành.

 Sự kiện thứ 02 là, Triển lãm Quốc tế hàng đầu về ngành Nước, Công nghệ Lọc nước và Xử lý Nước thải tại Việt Nam - VIETWATER 2016, được chủ trì bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam, với hơn 400 doanh nghiệp đến từ 38 quốc gia và 15 khu gian hàng quốc tế, bao gồm: Pháp, Đức, Úc, Phần Lan, Bỉ, Nhật, Trung Quốc, Singgapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan. Dự kiến, triển lãm sẽ quy tụ hơn 10.000 khách tham quan thương mại, chuyên viên tư vấn, kỹ sư, nhà hoạch định chiến lược, lãnh đạo trong ngành. Song song với triển lãm VIETWATER 2016, còn có hội thảo Quốc tế với chủ đề “Các giải pháp phát triển Cấp thoát nước bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ứng phó với suy thoái nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn”.

Hiện nay, VIETWATER 2016 đã nhận được phản hồi tốt từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước với 97% gian hàng đã được đăng ký với các thương hiệu hàng đầu, như: Swing, Tsurumi, Haus, Ebara, Metawater, Tabuchi, Hydro Vacuum, Sumitomo, Pentax, công nghệ Xanh, Quang Minh, Sơn Hà, Việt An…

Hồng Lực