Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương Thanh Hóa: Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng III

Sáng 20 – 11, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: Bà Trần Thị Bạch Dương (Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Công Thương); ông Trần Văn Thanh (Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công Thương); ông Phạm Đào Chương (Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Công Thương); cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hiệu trưởng các trường nghiệp trên địa bàn.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương tiền thân là trường Trung cấp Thương mại Trung ương V (Bộ Công Thương), ra đời và phát triển trên vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và lịch sử, từ những năm đất nước đang có chiến tranh ác liệt đến nay trưỡng đã trải qua không ít thăng trầm. Vượt qua bao gian khó, không ít lần đổi tên và di chuyển địa điểm; Nhà trường đã từng bước trưởng thành và phát triển, trở thành một trong những cơ sở đào đạo có uy tín, chất lượng của ngành và đất nước.

 


Đại biểu đại diện Bộ, Sở Công Thương cùng chính quyền địa phương tham dự

Để từng bước đáp ứng được các yêu cầu của xã hội về trình độ và năng lực cán bộ trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong những năm gần đây nhất là giai đoạn 2008 – 2013, cùng với quá trình mở rộng quy mô hợp lý, lưu lượng HSSV hệ chính quy tập trung tại trường mỗi năm đã tăng dần, bình quân khoảng 2.500 HSSV/năm. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo, áp dụng phương thức dậy và học tích cực, tổ chức nghiên cứu biên soạn lại toàn bộ nội dung chương trình, giáo trình, tăng cường nội dung thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng, đảm bảo phù hợp với sự phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

 

BàTrần Thị Bạch Dương (Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng BCT)
gắn Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước

Tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp qua các năm đều đạt trên 98%, trong đó tỷ lệ khá, giỏi tăng dần từ 25% (năm 2008) đến 53% (năm 2013). Học sinh tốt nghiệp ra trường phần lớn có việc làm và tiếp tục liên thông Cao đẳng, Đại học. Các Sở Công Thương và doanh nghiệp trong khu vực đều đánh giá cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.  

 


Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba

Hơn 50 năm qua, Nhà trường đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, đã đào tạo bồi dưỡng cho ngành và xã hội trên 50.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có 80 lưu học sinh của nước bạn Lào. Đến nay, nhiều người đã trở thành những doanh nhân thành đạt, cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, giữ vị trí trọng trách trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức của đất nước. Nhà trường đã được tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua và danh hiệu cao quý, trong đó có 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

 


Nhà trường đón nhận lãng hoa chúc mừng của Bộ Công Thương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Kỳ (Hiệu trưởng nhà trường) trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, nhằm đưa Nhà trường trở thành trường Cao đẳng uy tín, chất lượng, ban Lãnh đạo Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam của ngành Công Thương: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; Đổi mới, tăng cường công tác tuyển sinh; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo; Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế.

 


Ông Lê Văn Kỳ, Hiệu trưởng Nhà trường đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Với những thành tích đạt được, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Thừa ủy quyề của Chủ tịch nước, đại diện Bộ Công Thương đã trao tặng Huân chương này đến tập thể cán bộ nhà trường. Riêng cá nhân ông Lê Văn Kỳ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen.