Xã đảo Thạnh An - địa phương cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa lưới điện quốc gia

Sau 40 năm sinh sống, người dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức sử dụng điện lưới quốc gia vào sáng nay, ngày 17/4/2015.
Lễ khánh thành đưa vào vận hành chính thức dự án, do Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC) phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức. Cùng với đó là nghi thức công nhận và gắn biển công trình tuyến cáp ngầm 22 kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.  

Nghi thức Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo EVN HCMC chính thức đóng điện sử dụng điện lưới quốc gia cho xã Thạnh An

Đến tham dự lễ có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo người dân xã đảo Thạnh An đã đến tham dự.

   

Ông Phạm Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc EVN HCMC báo cáo tiến độ triển khai công trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc EVN HCMC cho biết, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty đã triển khai dự án xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển cấp điện cho xã đảo Thạnh An, đây là công trình điểm nhấn quan trọng về diện mạo nông thôn mới của huyện Cần Giờ, công trình này còn có ý nghĩa hơn khi được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thỏa niềm mong ước bao đời nay của hơn 4.900 người dân đang sinh sống tại đây.

 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà nhấn mạnh ý nghĩa của thực hiện công trình

Dự án có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, được phân kỳ theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: xây dựng 01 mạch cáp ngầm 22 kV dưới biển, từ trạm ngắt 22 kV Cần Thạnh đến trạm ngắt 22 kV Thạnh An, với chiều dài tuyến cáp là 5.875 m và xây dựng 01 mạch cáp ngầm 22 kV trên bờ từ trụ đấu nối hiện hữu (ND 17), đến trạm ngắt 22 kV Cần Thạnh với chiều dài 175 m, tổng mức đầu tư cho dự án giai đoạn này là 160 tỷ đồng, dự án được khởi công từ ngày 18/12/2014 và chính thức khánh thành vào ngày hôm nay (17/4/2015). 

Nghi thức Lãnh đạo TP và Lãnh đạo EVN HCMC công nhận gắn biển công trình

Giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2015, bao gồm xây dựng 02 trạm ngắt 22 kV ( kiểu trạm phòng với tủ trung thế hợp bộ 24 kV tại bến đò Tắc Xuất - thị trấn Cần Thạnh và tại trạm phát Diesel Thạnh An, Xã Thạnh An - huyện Cần Giờ). Xây dựng đường tuyến cáp quang 24 sợi kết nối từ trạm 110 kV Cần Giờ đến trạm ngắt 22 kV Cần Thạnh (trên các trụ trung thế hiện hữu), với chiều dài đơn tuyến khoảng 9 km và trang bì hệ thống giám sát nhiệt độ cáp ( DTS) cho tuyến cáp biển lắp tại trạm 110 kV Cần Giờ. Tổng chi phí xây dựng cho giai đoạn 2 là 40 tỷ đồng. 

Lãnh đạo Thành ủy TP tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong việc thực hiện thành công dự án

Chia sẽ thêm về dự án này, ông Phan Quốc Bảo cho biết, đây là công trình đầu tiên của EVN HCMC thực hiện kéo cáp ngầm trung thế 22 kV trên biển với chiều dài gần 6 km, đã được thực hiện thành công trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất (khoảng 4 tháng) dù gặp rất nhiều khó khăn khi đang thi công.  

Lãnh đạo UBND TP tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai tốt dự án

Nếu như trước đây khi người dân xã đảo Thạnh An còn sử dụng điện từ dầu Diesel, lượng điện cung cấp cho xã chỉ 1,3 triệu kWh, bình quân 150 - 280 kWh/người/năm, trong khi sản lượng điện bình quân cho người dân TP là 2.300 kW/năm. Nay khi công trình này đi vào vận hành, sẽ nâng mức sử dụng điện của người dân từ mức bình quân dưới 300 kWh/ người/năm lên mức 1000 kWh/người/năm của huyện Cần Giờ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Thạnh An, theo quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch, viễn thông, internet…, đến năm 2020. 

Lãnh đạo Thành ủy TP ( bên trái) thăm và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh An

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của dự án. Ông Hà cho rằng, tính đến thời điểm hiện nay, xã đảo Thạnh An là địa phương xã cuối cùng của Thành phố được cấp lưới điện quốc gia, công trình này có ý nghĩa rất quan trọng, hoàn thành đúng vào dịp nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài ra, còn có một ý nghĩa khác cũng rất quan trọng đó là sự thể hiện Nhà nước vì dân, đặc biệt là đối với người dân nghèo vùng sâu, vùng xa như xã đảo Thạnh An nơi đây. 

Lãnh đạo UBND TP thăm và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh An

 Phó Chủ tịch UBND Thành phố kỳ vọng rằng, sau buổi lễ khánh thành, dự án này sẽ góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân và phát triển kinh tế trong tương lai. 

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thứ hai bên phải) tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã đảo Thạnh An

Trong khuôn khổ của buổi lễ khánh thành, các đơn vị của EVN HCMC và các tập thể, cá nhân thực hiện thành công dự án này, đã được lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo UBND tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, nỗ lực vượt qua khó khăn để dự án giai đoạn 1 thành công tốt đẹp. 

Người dân xã đảo Thạnh An vui mừng khi sử dụng chính thức điện lưới quốc gia  

Đời sống người dân xã đảo Thạnh An sống chủ yếu vào đánh bắt thủy sản với những chiếc ghe và con tàu như thế này bao đời nay

 Sáng cùng ngày, Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo EVN HCMC đã tổ chức lễ gắn biển công trình dự án và đến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên xã đảo Thạnh An.