Giá dầu thô 28/4: Phục hồi kỹ thuật nhẹ, tăng trưởng GDP quý 1/2023 của Hoa Kỳ kém xa dự báo, lạm phát lõi tăng cao

Trong sáng nay ngày 28/4, giá dầu thô thế giới phục hồi kỹ thuật nhẹ; thị trường hiện tập trung đánh giá tác động từ việc tăng trưởng GDP quý 1/2023 của Hoa Kỳ kém xa dự báo và lạm phát lõi tiếp tục ở mức cao.
Diễn biến giá dầu thô thế giới
 Diễn biến giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI trong vòng 30 ngày gần đây. (Nguồn: Oil Price)

Vào lúc 9h00 sáng nay, giá dầu thô Brent đạt 78,18 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 74,78 USD/thùng. Giá dầu thô hiện đang phục hồi nhẹ sau khi giảm tới gần 4% chỉ trong phiên giao dịch ngày 26/4. Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô đã tăng nhẹ khoảng 0,8%.

Giá dầu thô chịu áp lực giảm mạnh trong thời gian gần đây khi thị trường ngày càng lo ngại Hoa Kỳ có thể rơi vào suy thoái, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng nhu cầu sử dụng dầu. Dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất chế tạo tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã suy giảm mạnh hơn dự báo. Đồng thời, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) nhiều khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 5 tới đây có thể khiến các rủi ro trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ tăng lên.

Tuy nhiên, tâm lý tiêu cực trên thị trường cũng được giải toả phần nào sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết thị trường dầu thô toàn cầu đã trở lại trạng thái cân bằng. Ông Alexander Novak cũng nhấn mạnh hiện liên minh OPEC+ không thấy cần phải cắt giảm hơn nữa sản lượng khai thác nhưng sẽ luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách khai thác phù hợp với diễn biến thị trường.

Hồi đầu tháng này, liên minh OPEC+ đã bất ngờ thông báo sẽ cắt giảm mạnh thêm sản lượng khai thác kể từ tháng 5, nâng tổng mức giảm sản lượng khai thác lên 3,66 triệu thùng/ngày tương đương 3,7% tổng nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu. OPEC+ cho biết động thái này là biện pháp phòng ngừa nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có khả năng sẽ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng.

Hiện thị trường đang tập trung đánh giá tác động của các dữ liệu kinh tế vừa mới được công bố. Trong đó, tăng trưởng kinh tế quý 1/2023 của Hoa Kỳ chỉ đạt 1,1%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 2% của giới phân tích. Đồng thời, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng tới 4,2%, cao hơn mức dự báo tăng 3,7%. PCE là một thước đo lạm phát được FED sử dụng để quyết định chính sách tiền tệ. Đặc biệt, chỉ số PCE lõi (loại bỏ biến động của giá thực phẩm và năng lượng) đã tăng 4,9%, cao hơn mức tăng 4,4% trong quý 4/2022.

Xét về góc độ phân tích kỹ thuật, ông Andrew Lipow - Chủ tịch hãng tư vấn thị trường năng lượng Lipow Oil Associates (Hoa Kỳ) nhận định việc giá dầu thô tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch hôm qua chủ yếu do các nhà đầu tư thực hiện việc mua bù (short-covering) sau khi các hợp đồng dầu thô bị bán tháo trong những phiên giao dịch gần đây.

Tường Vy