Giá xăng dầu hôm nay 5/7: Vượt mốc 76 USD/thùng, kỳ vọng nguồn cung nửa cuối năm sẽ giảm mạnh

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh sau khi Saudi Arabia và Nga tuyên bố sẽ giảm thêm sản lượng khai thác, khiến nguồn cung xăng dầu trên toàn cầu trong nửa cuối năm nay sẽ giảm mạnh.

Giá xăng dầu thế giới trong phiên giao dịch sáng nay tiếp tục tăng lên khi thị trường kỳ vọng nhiều quốc gia khai thác dầu thô lớn giảm sản lượng khai thác sẽ giúp tình hình cung - cầu trên thị trường trong thời gian tới trở nên cân bằng hơn.

Cụ thể, vào lúc 8h00 sáng nay, giá dầu thô Brent đạt 76,11 USD/thùng; và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 71,16 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thô Brent đã tăng thêm 1,60 USD/thùng và giá dầu thô WTI tăng hơn 1,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay
Xu hướng giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI trong vòng 30 ngày gần đây; giá xăng dầu thế giới bật tăng trở lại chủ yếu do lo ngại nguồn cung nhiên liệu sẽ thiếu hụt trong nửa cuối năm nay. (Nguồn: Oil Price)

Saudi Arabia và Nga, hai quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, vừa tuyên bố sẽ cắt giảm thêm sản lượng khai thác nhằm hỗ trợ giá dầu thô. Cụ thể, Saudi Arabia cho biết sẽ kéo dài thời gian việc giảm sản lượng khai thác 1 triệu thùng/ngày sang tháng 8/2023, thay vì kết thúc trong tháng 7/2023 như kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, Nga cam kết sẽ giảm sản lượng xuất khẩu thêm khoảng 500.000 thùng/ngày trong tháng 8/2023.

Ngoài ra, Algeria - một quốc gia thành viên liên minh OPEC+ cũng cho biết sẽ giảm sản lượng khai thác thêm 20.000 thùng/ngày trong tháng 8/2023 để ủng hộ nỗ lực của Saudi Arabia và Nga.

Xem thêm bài viết: "Hàng loạt quốc gia OPEC+ vừa tuyên bố giảm thêm sản lượng khai thác dầu thô" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Giới phân tích nhận định nếu các tuyên bố cắt giảm nêu trên được thực thi đầy đủ thì tổng nguồn cung dầu thô thế giới sẽ giảm khoảng 5,36 triệu thùng/ngày trong tháng 8 tới đây, tương đương hơn 5% tổng sản lượng khai thác dầu toàn cầu. Thậm chí, chuyên gia phân tích thị trường Tamas Varga từ hãng môi giới giao dịch dầu thô lớn nhất thế giới PVM nhận định mức cắt giảm sản lượng thực tế có thể sẽ cao hơn nữa do các quốc gia thành viên liên minh OPEC+ hiện vẫn đang khai thác dưới ngưỡng phân bổ.

Các chuyên gia cũng nhận định việc các nước khai thác dầu thô lớn quyết liệt giảm sản lượng khai thác sẽ giúp nâng đỡ giá xăng dầu thế giới trong thời gian tới.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn thị trường dầu Lipow Oil Associates, cho biết “Rõ ràng, Saudi Arabia đang chủ động thực hiện các bước phủ đầu để ổn định thị trường dầu thô, cũng như đẩy giá dầu thô lên mức 80 USD/thùng nhằm đảm bảo cân bằng ngân sách của nước này”.

Tuy nhiên, đà tăng của giá xăng dầu thế giới vẫn đang bị kìm hãm bởi lo ngại hoạt động sản xuất trên toàn cầu, đặc biệt là tại Trung Quốc, tiếp tục suy yếu trong tháng 6/2023 sẽ khiến triển vọng nhu cầu sử dụng nhiên liệu thời gian tới trở nên tiêu cực hơn.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang thận trọng quan sát động thái cắt giảm sản lượng khai thác thực sự từ phía Nga. Xét về phân tích kỹ thuật, giới phân tích nhận định giá dầu thô cần bứt phá mạnh mẽ khỏi ngưỡng 77 USD/thùng để xác lập một đợt tăng giá mới.

Trước khi Nga và Saudi Arabia cam kết cắt giảm thêm sản lượng khai thác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhận định thị trường dầu toàn cầu sẽ thiếu hụt nguồn cung khoảng 2 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu vừa được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm 400 – 500 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 3/7. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 408 đồng/lít, ở mức không cao hơn 20.470 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 587 đồng/lít, ở mức không cao hơn 21.428 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S giảm 5 đồng/lít, ở mức không cao hơn 18.169 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 30 đồng/lít, ở mức không cao hơn 17.926 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 19 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Tường Vy