Hơn 1.000 thí sinh nữ trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Năm 2023, hơn 1.000 tân sinh viên trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh là nữ, chiếm tỷ lệ 18% tổng số sinh viên trúng tuyển.

Theo thống kê của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Trường Đại học Bách khoa TP, Hồ Chí Minh), hơn 5.000 tân sinh viên trúng tuyển đến từ 630 trường THPT ở 53 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, có khoảng hơn 1.000 sinh viên trúng tuyển là nữ. Con số này chiếm tỷ lệ 18% tổng số sinh viên trúng tuyển.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu về số thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh với 1.375 thí sinh. Các tỉnh, thành phố có lượng thí sinh trúng tuyển cao khác là: Đồng Nai (267 thí sinh), Bà Rịa - Vũng Tàu (206 thí sinh), Tiền Giang (150 thí sinh), Long An (120 thí sinh).

10 trường THPT có nhiều học sinh trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Năm nay, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh có hai thủ khoa đầu vào. Trong đó, Phạm Khánh Duy, cựu học sinh trường THPT chuyên Bến Tre là thí sinh đạt điểm cao nhất ở phương thức xét kết hợp với 94,86/100 điểm.

Trần Đức Minh Hiếu, cựu học sinh THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP. Hồ Chí Minh là thí sinh đứng đầu về điểm thi đánh giá năng lực với 1.091 điểm.

Khánh Duy và Minh Hiếu đều chọn theo học ngành Khoa học máy tính.

Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh khen thưởng hai thủ khoa đầu vào

Nguyễn Tiến Anh, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh là khoa của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh với 94,09 điểm ở phương thức xét kết hợp. Tiến Anh lựa chọn theo học ngành Điện - Điện tử.

Bên cạnh đó, nữ sinh có điểm trúng tuyển cao nhất là Nguyễn Thị Yến Nhi, cựu học sinh THPT chuyên Bến Tre với 91,4 điểm ở phương thức xét kết hợp. Tương tự hai thủ khoa, Yến Nhi cũng chọn theo đuổi ngành Khoa học Máy tính.

Hai thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh được trao học bổng 35 triệu đồng; á khoa và sinh viên nữ xuất sắc nhận nhận học bổng 20 triệu đồng từ Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh khen thưởng á khoa và nữ sinh có điểm thi xuất sắc

Trước đó, Trường Đại Bách khoa TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp, dao động từ 54 - 79,84/100. Ngành Khoa học máy tính điểm lấy điểm chuẩn cao nhất với 79,84 điểm, tăng gần 4 điểm so với năm ngoái. Ngành Kỹ thuật máy tính xếp sau với 78,26 điểm, tăng 11 điểm.

Thấp nhất là nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Kỹ thuật môi trường lấy 54 điểm, giảm hơn 6 điểm.

Ngọc Châm