Long An: Sắp diễn ra Hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu

Sắp tới, ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường Thống Nhất, UBND tỉnh Long An phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An 2023
xuất khẩu thanh long
Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Long An.

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển xuất khẩu của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, ngày 25/10/2023, tại Hội trường Thống Nhất, tỉnh Long An sẽ tổ chức “Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Long An 2023”. Qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu có cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm các đối tác, nhà nhập khẩu, người mua hàng tiềm năng; góp phần tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường.

Dự kiến Hội nghị với khoảng 400 đại biểu tham dự dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Về phía Bộ Công Thương có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại các nước nước: Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, UAE.

Về phía tỉnh Long An gồm các đại biểu tỉnh Long An, doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội thanh long Long An; Hội doanh nhân trẻ; Hiệp hội du lịch Long An; Hiệp hội doanh nghiệp huyện Bến Lức, Đức Hòa, Tân An; Kocham Long An và các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu của tỉnh; ngân hàng;…

Nội dung Hội nghị chủ yếu giới thiệu tiềm năng, cơ hội thị trường xuất khẩu. Bức tranh xuất khẩu 2023, cơ hội, thách thức đối với xuất khẩu thời gian tới; Tiềm năng xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới; Nhu cầu, giải pháp, kiến nghị phát triển thị trường của nông sản thanh long, chanh, thủy sản và các mặt hàng khác; Giới thiệu về dịch vụ tại cảng Long An phục vụ xuất khẩu; Giải pháp tài trợ tài chính hỗ trợ xuất khẩu; Khuyến nghị của Cục Hải quan, Thương vụ Việt Nam tại các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, UAE.

Thông qua Hội nghị góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Tạo điều kiện để doanh nghiệp học hỏi, cải tiến và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu và xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam với hệ thống phân phối nước ngoài.

Tham gia khai thác có hiệu quả các thị trường truyền thống, nhất là những thị trường là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Làm cầu nối để khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức phân phối hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối tại nước nhập khẩu.

Minh Huế