Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đi tìm lại nụ cười cho 69 trẻ em bị dị tật vùng hàm mặt

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa trao tặng kinh phí tài trợ phẫu thuật cho 69 trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không may bị dị tật vùng hàm mặt.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Tổ chức Operation Smile (Phẫu thuật Nụ cười) trao tặng kinh phí tài trợ phẫu thuật cho 69 trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không may bị dị tật vùng hàm mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội).

Theo ông Lê Ánh Dương - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2023), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tài trợ phẫu thuật miễn phí cho 69 trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn không may bị dị tật vùng hàm mặt. Đây cũng là năm thứ 3 Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, chung tay mang niềm vui cho các bệnh nhi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội  vừa trao tặng kinh phí tài trợ phẫu thuật cho 69 trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không may bị dị tật vùng hàm mặt.
Phó Tổng giám đốc EVNHANOI Lê Ánh Dương (bên trái) trao biểu trưng tài trợ “thắp sáng 69 nụ cười tương lai” cho đại diện Tổ chức Operation Smile

Bà Nguyễn Thị Hải Đức - Giám đốc tổ chức Operation Smile trân trọng cảm ơn Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã đồng hành cùng chương trình trong 3 năm qua và đã góp phần đem lại rất nhiều nụ cười cũng như niềm hạnh phúc cho các em và gia đình.

Bác sỹ Cao Đức Chinh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, thay mặt lãnh đạo bệnh viện và các gia đình bệnh nhi trân trọng cảm ơn tấm lòng của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Các em sẽ được bảo trợ hoàn toàn chi phí khám, điều trị và hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại trong suốt thời gian phẫu thuật.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2023, cũng như kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. 

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội còn triển khai thăm hỏi, tặng quà 50 hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn Thủ đô; tặng 70 tủ đựng thiết bị chữa cháy cho khách hàng sử dụng điện khu vực tập trung đông dân cư, có nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy và nguy cơ cháy lan; lắp đặt đèn cao áp năng lượng mặt trời chiếu sáng công cộng “Thắp sáng đường quê” cho khách hàng trên địa bàn ngoại thành Hà Nội,...

Thùy Anh