150 gian hàng trưng bày sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023 nhằm kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Trong 2 ngày 05 - 06/10/2023, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp với nhiều hoạt động, sự kiện nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình khởi nghiệp; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp địa phương với hệ sinh thái vùng, quốc gia.

Dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp; đại diện Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng với hơn 400 đại biểu là doanh nhân, doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ, nông dân, sinh viên học sinh đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023 nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gắn với khai thác thế mạnh địa phương; kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chung tay cùng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo theo hướng đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh thương mại hóa, khai thác và phát triển quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ, hình thành và phát triển hệ thống doanh nghiệp hoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển hệ thống các trung tâm, mạng lưới đổi mới sáng tạo liên kết toàn cầu là những nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng phải được thực hiện.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023
Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023 thu hút 150 gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải thưởng tại các Cuộc thi khởi nghiệp của các học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có nhiều Hội thảo, Diễn đàn, Hội nghị quy mô và chuyên sâu về các thành phần trong Hệ sinh thái khởi nghiệp, với sự tham gia của nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp như: Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm KHCN; Hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”; Diễn đàn hệ sinh thái việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; “Kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa sản xuất theo chuỗi cung ứng”, địa điểm tại Khách sạn Đam San; Hội thảo “Giải pháp sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn góp phần thực hiện tiêu chí 3 sạch”.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (thuộc Đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ).

Ông Chu Quang Thái, Thường trực phía Nam, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, đối với tỉnh Đắk Lắk đã có những bước đi phù hợp, đạt được nhiều kết quả tích cực, hình thành và phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Các cơ sở ươm tạo, cơ sở giáo dục, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ, tham gia vào các hoạt động của hệ sinh thái quốc gia, đồng trưởng làng tại Techfest quốc gia như đồng trưởng làng Design Thinking….

tỉnh Đắc Lăk
Ông Chu Quang Thái, Thường trực phía Nam, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại biểu tham quan gian hàng trưng bài tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Có thể nói, Đắk Lắk là địa phương có đầy khát vọng đổi mới, sáng tạo vươn xa, đưa khởi nghiệp sáng tạo vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.

Thời gian đến, để tiếp tục phát huy vai trò động lực của ngành Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ phát triển các thành tố trong hệ sinh thái, kết nối mạnh mẽ với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và quốc tế. Chủ động xây dựng các mạng lưới hỗ trợ, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, hạ tầng khởi nghiệp sáng tạo và triển khai đột phá các chiến lược quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk, đề xuất chính sách để phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực Tây Nguyên.

Đông Sơn