Ông Hồ Lê Nghĩa tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Vinataba
Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐTV Vinataba nhiệm kỳ 2023-2028 cho ông Hồ Lê Nghĩa

Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 cho Ông Hồ Lê Nghĩa.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hồ Lê Nghĩa, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, trong sự phát triển của Vinataba có vai trò nòng cốt của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và việc bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là ghi nhận sự đóng góp của ông Hồ Lê Nghĩa cũng như khẳng định kết quả của Vinataba trong nhiệm kỳ vừa qua.

Vinataba
Ông Nguyễn Hoàng Anh Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hồ Lê Nghĩa trong nhiệm kỳ mới

Ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao vai trò của Vinataba trong việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước, đặc biệt là công tác an sinh xã hội và chăm sóc đời sống người lao động. Trong thời gian tới Vinataba cần phấn đấu hoàn thành tốt hơn kế hoạch 5 năm 2021-2026. Các lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Vinataba tiếp tục nắm bắt xu thế phát triển của lĩnh vực đang thực hiện, nắm chắc quy định pháp luật, vừa đáp ứng các quy định, điều kiện ngày càng chặt chẽ, vừa đảm bảo nhu cầu xã hội, đặc biệt sự ổn định và phát triển của Viantaba những năm tới đây.

Vinataba
Ông Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại Lễ bổ nhiệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên lần 2, ông Hồ Lê Nghĩa cho biết nhiệm kỳ 5 năm vừa qua của Tổng công ty đối mặt nhiều khó khăn. Có thể kể đến như giá nguyên phụ liệu tăng 15-30%, chi phí logistics tăng đột biến cùng với việc tăng tỷ lệ đóng góp vào Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, còn có áp lực giảm tiêu dùng từ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt; cạnh tranh khốc liệt bằng công cụ giá và hỗ trợ giá của các đối thủ cạnh tranh, thuốc lá nhập lậu ngày càng diễn tiến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, thị trường cơ bản đã được lấp đầy phân khúc sản phẩm.

Dù vậy, kết quả kinh doanh của Vinataba vẫn có những thành tích, hầu hết chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đặt và vượt kế hoạch được giao.

Vinataba
Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW tặng hoa chúc mừng ông Hồ Lê Nghĩa 

Về doanh thu năm 2022, Vinataba đạt 26.826 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), vượt 5% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân người lao động đạt 21 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Vinataba nộp ngân sách 14.000 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử 40 năm, tăng trưởng 5,7% mỗi năm. So với vốn điều lệ được Nhà nước cấp là 7.600 tỷ đồng, mỗi năm Vinataba đóng góp cho ngân sách gấp 2 lần vốn điều lệ, con số này đã phản ánh trung thực sứ mệnh phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Hàng năm. Vinataba đều tích cực tham gia Quỹ Vì người nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ…

Ông Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh: để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Vinataba cần có những điều chỉnh chiến lược và có những điều hành linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng bối cảnh cụ thể. Đồng thời, lãnh đạo và toàn thể người lao động nỗ lực hơn nữa để đối mặt với những khó khăn bằng sự tự tin và cương nghị trên cơ sở đảm bảo những nguyên tắc chuẩn trị và minh bạch.

Một số hình ảnh tại Lễ bổ nhiệm

Vinataba
Vinatab

Ông Hồ Lê Nghĩa, thành viên HĐTV được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần đầu từ ngày 1/9/2018.

Ông Hồ Lê Nghĩa sinh năm 1979, quê quán tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay, ông Hồ Lê Nghĩa đang giữ các chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Thanh Tú