Bế mạc Hội thi Olympic hóa học sinh viên toàn quốc

Ngày 22/4/2016, lễ bế mạc Olympic Hóa học toàn quốc lần thứ IX năm 2016 đã được tổ chức tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Tổng số có 9 giải tập thể và 220 giải cá nhân đã được trao tặng tại lễ bế mạc.

Sau 4 ngày tổ chức và chấm thi Hội thi Olympic hóa học sinh viên toàn quốc, Ban tổ chức đã công bố 3 giải nhất tập thể thuộc về Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Dược Hà Nội và Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đề thi lần này đã bao quát được khối lượng kiến thức cơ bản nhất của phần Hóa học đại cương, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, đặc biệt đây là lần đầu tiên hóa học xanh được đưa vào đề thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga tin tưởng rằng, những Hội thi Olympic Hóa học toàn quốc tiếp theo sẽ ngày càng nâng cao chất lượng và quy mô

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Bùi Văn Ga đã phát biểu: “Đây là cuộc thi có số lượng sinh viên tham gia đông nhất đến từ 44 đội tuyển của 35 trường ĐH, CĐ và học viện trên cả nước. Trong đó có nhiều trường lần đầu tiên tham dự, đánh dấu bước phát triển mới của bộ môn Hóa học khi ngày càng được nhiều sinh viên yêu thích”.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết thêm, ông đã quan tâm theo dõi nhiều năm qua và vui mừng thấy rằng, phong trào Olympic Hóa học sinh viên đã có nhiều thay đổi cả về số lượng và chất lượng. Sự tham gia đông đảo của sinh viên thể hiện lòng đam mê Hóa học của giới trẻ; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học cơ bản nói chung và môn Hóa học nói riêng của lãnh đạo các nhà trường. Đây là điều đáng trân trọng và biểu dương.

Thứ trưởng cũng tin rằng, những Hội thi Olympic Hóa học toàn quốc tiếp theo sẽ ngày càng nâng cao chất lượng và quy mô, thật sự là sân chơi trí tuệ, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên trong nước.

PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc.
Là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi, PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Olympic Hóa học năm nay đã bổ sung kiến thức, hướng đến nhiều các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và thực hành của các sinh viên. Hội thi lần này không chỉ là cuộc thi tìm ra người giỏi Hóa nhất, mà còn là nơi giao lưu, hội ngộ của những người say mê Hóa học”.


PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao thưởng cho đội được giải


Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đứng đầu bảng C

Được biết, Olympic Hóa học toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.


Hoàng Hòa