Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng thăm và làm việc tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ

Mới đây, đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Tùng và đoàn công tác đã nghe đồng chí Bạch Đông Phong - Viện trưởng Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ báo cáo tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh của Viện trong giai đoạn 2011 – 2016; kế hoạch hoạt động năm 2017 và các năm tiếp theo; những biện pháp phát huy thế mạnh, khắc phục những khó khăn vướng mắc mà Viện gặp phải.

Sau khi lắng nghe báo cáo của Viện, các ý kiến của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và thăm quan phòng thí nghiệm hiệu suất năng lượng, nhà máy chế tạo máy mỏ của Viện, Thứ trưởng Trần Văn Tùng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Viện, trong khó khăn đã đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua và chúc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Băng tải mỏ do IEMM thiết kế có chất lượng cao, hoạt động ổn định và liên tục được hoàn thiện, mang lại giá trị kinh tế lớn, thay thế hàng nhập khẩu.

Lấy công tác nghiên cứu KHCN làm nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực tiễn sản xuất, trong 35 năm qua (1981-2016), Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đã năng động sáng tạo thực hiện thành công hàng trăm nhiệm vụ KH&CN, áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay thế hàng nhập khẩu đồng thời khẳng định vị thế viện nghiên cứu khoa học đầu ngành trong lĩnh vực cơ khí, năng lượng và mỏ