TKV đón tàu "xông" cảng và tiêu thụ 8.000 tấn than ngày mùng 1 Tết

Đúng 8h ngày 19/2/2015 (tức mùng 1 Tết Ất Mùi), tại Cảng Cẩm Phả, Tổng Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV đã tổ chức đón tàu "xông" cảng và rót 8.000 tấn than tiêu thụ đầu tiên của năm mới.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ - Phó TGĐ Tập đoàn TKV, kiêm Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh phát lệnh rót tấn than đầu tiên
  Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh và các Ban điều hành của Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh; lãnh đạo các Công ty: Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Tuyển than Cửa Ông, CP Giám định-TKV, Vận tải thủy; thuyền trưởng các tầu và công nhân, cán bộ các đơn vị trong dây chuyền bốc rót than.
Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới và khí thế thi đua sản xuất ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã phát lệnh rót tấn than tiêu thụ đầu tiên của năm mới Ất Mùi 2015 tại Cảng Cẩm Phả. Tầu "xông" cảng và nhận các tấn than đầu tiên của năm mới là tàu Vinacomin Cẩm Phả, với tổng số 8.000 tấn than cám Hòn Gai số 5A theo hợp đồng tiêu thụ nội địa cung cấp cho Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa). Theo hợp đồng này, tàu sẽ nhận than và rời cảng trong ngày mùng 1 Tết Ất Mùi.  
Con tàu "xông cảng" Vinacomin Cẩm Phả nhận tấn than đầu tiên
  Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc đã chúc Tết công nhân, cán bộ các đơn vị và thủy thủ các tàu nhân dịp Năm mới Xuân Ất Mùi và nhấn mạnh việc đón tàu "xông" Cảng Cẩm Phả và rót tấn than tiêu thụ đầu tiên của năm mới có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một năm sản xuất của TKV thuận lợi, may mắn, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than trong năm 2015 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tặng quà, chúc Tết công nhân, cán bộ, các thủy thủ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Xuân Ất Mùi.
   


Tặng quà, chúc Tết công nhân, cán bộ, các thủy thủ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Xuân Ất Mùi 2015