Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình

Ngày 4/2/2023, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, khơi dậy tinh thần yêu nước, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử của con người Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam; và đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Về phía tỉnh Thái Bình có ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình; lãnh đạo huyện uỷ Hưng Hà; lãnh đạo Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hưng Hà; lãnh đạo các xã: Thái Phương, Hồng Minh; đại diện Công ty May 10, Xí nghiệp May Veston Hưng Hà.

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải tặng quà Tết cho người nghèo ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tại chương trình tặng quà Tết, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm và trao tặng 150 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Chia sẻ tại buổi trao quà, ông Nguyễn Duy Tương (72 tuổi, thôn Nhân Xá, xã Thái Phương) cho biết hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bà bị tai biến đã nhiều năm, trong khi bản thân ông sức khoẻ yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện chữa trị. Nhận được quà của đoàn công tác, ông bà rất vui mừng, yên tâm, phấn khởi đón Tết.

Tương tự, bà Bùi Thị Vinh (57 tuổi, thôn Hà Nguyên, xã Thái Phương) không giấu được sự xúc động khi nhận quà từ đoàn công tác. Bà Vinh bày tỏ “cảm ơn đoàn công tác của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,… đã hỗ trợ, động viên phần nào giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng cuộc sống nhân dịp Tết đến xuân về.”

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho người dân xã Thái Phương, huyện Hưng Hà chiều ngày 4/2.

Tiếp đó, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm và tặng quà cho 200 công nhân lao động và 100 hộ gia đình khó khăn tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà. Thay mặt cho cho người lao động và gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà, cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, động viên, các phần quà hết sức ý nghĩa của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác.

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Toàn cảnh buổi trao quà tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà 

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ cho biết, những món quà ý nghĩa này sẽ góp phần giúp người lao động và các gia đình công nhân có một Tết thật trọn vẹn và ấm áp.

Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà cam kết dù khó khăn vẫn tiếp tục khơi dậy khát vọng làm giàu cho đất nước, góp phần vào công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà thay mặt cho cho người lao động và gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đến thăm Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hưng Hà. Tại đây, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao quà ủng hộ 1 tỷ đồng cho người nghèo tỉnh Thái Bình thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Hà. Tổng công ty Khí Việt Nam cũng ủng hộ 800 triệu đồng cho người nghèo của huyện Hưng Hà.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng tặng quà Tết cho 185 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quà và chúc Tết bà con xã Hồng Minh

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác của Bộ Công THương cũng đến chúc Tết bà con xã Hồng Minh, trao 150 suất quà cho 150 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Theo lãnh đạo xã Hồng Minh, những năm qua, nhờ sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương và chính quyền địa phương, cuộc sống của người dân tại xã Hồng Minh đã có sự cải thiện và dần ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ gia đình gặp khó khăn, cần được quan tâm, giúp đỡ.

Lãnh đạo xã Hồng Minh bày tỏ sự vinh dự khi được đón đoàn công tác của Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh Thái Bình về thăm và tặng quà Tết cho nhân dân trong xã.

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quà và chúc Tết bà con xã Hồng Minh

Phát biểu tại chương trình tặng quà Tết, ông Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, đoàn công tác của Bộ Công Thương cùng với các cấp, các ngành, tổ chức thăm và tặng quà tới các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp người dân vui xuân, đón Tết, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản

Ông Phan Văn Bản ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành, các địa phương huyện Hưng Hà trong việc chăm lo, đảm bảo cho nhân dân, công nhân, người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo để họ được đón Tết Giáp Thìn với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong huyện Hưng Hà và tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện uỷ Hưng Hà (tỉnh Thái Bình)

Theo ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện uỷ Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống cho nhân dân, trong những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành và triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định chính trị, kinh tế xã hội của huyện.

Bên cạnh đó, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, huyện Hưng Hà luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, với phương châm “chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết” nhằm chăm lo đời sống, góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp cho mỗi gia đình.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao 150 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao 150 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà 
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản chúc Tết tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà 
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà thay mặt cho cho người lao động và gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quà cho công nhân lao động và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương tặng quà cho 200 công nhân lao động và 100 hộ gia đình khó khăn tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quà cho công nhân lao động và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quà cho công nhân lao động và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Veston Hưng Hà
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đến thăm và trao quà Tết tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hưng Hà
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đến thăm và trao quà Tết tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hưng Hà
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quà cho xã Hồng Minh
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Minh
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Minh
Bộ Công Thương: Thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Minh

 

Huyền My