Học tập, làm theo và noi gương Bác trong công tác làm báo tại Tạp chí Công Thương

Sáng 31/8/2023, trong không khí chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), Chi bộ Tạp chí Công Thương tổ chức buổi Về nguồn và sinh hoạt chính trị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông.

Tại đây, tập thể Tạp chí Công Thương đã dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến hành sinh hoạt Chi bộ mở rộng, gồm toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động của Tạp chí.

Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 2023, Chi bộ Tạp chí Công Thương vinh dự là 1 trong 50 Chi bộ trên tổng số 5.200 Chi bộ trực thuộc đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

sinh hoạt chính trị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"
Sinh hoạt chính trị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"

Báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Nhà báo Đặng Thị Ngọc Thu - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Công Thương cho biết, căn cứ vào quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Công Thương, Chi ủy Tạp chí Công Thương đã nghiêm chỉnh chấp hành, nghiên cứu và chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng như các năm trước đây, ngay từ đầu năm 2023 Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên và toàn thể người lao động của Tạp chí đăng ký học tập, làm theo và noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả sau 8 tháng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, cũng như nhiều đơn vị báo chí, năm 2023, Tạp chí Công Thương phải đối diện với vấn đề lớn là sự cạnh tranh thông tin gay gắt giữa các loại hình báo chí và các trang mạng xã hội. Chi ủy, Chi bộ Tạp chí Công Thương đã có nhiều cuộc họp mở rộng với đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ phóng viên người lao động của Tạp chí để nhận định rõ tình hình và tìm giải pháp khắc phục khó khăn. Chi ủy và Chi bộ Tạp chí Công Thương đã thống nhất các nội dung gồm:

Một là, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tìm ra mô hình truyền thông vừa có tính cạnh tranh cao, vừa đáp ứng đúng tôn chỉ mục đích của Tạp chí.

Hai là, chăm lo hiệu quả thu nhập, an sinh xã hội cho người lao động.

Giải pháp được đưa ra là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, học Bác phong cách làm việc khoa học, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới. Nêu cao vai trò gương mẫu của các đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hành công tác dân vận để tập hợp sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể nhằm triển khai và hoàn thành tốt các mục tiêu trên.

Bà Đặng Thị Ngọc Thu - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Tạp chí Công Thương
Nhà báo Đặng Thị Ngọc Thu - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Tạp chí Công Thương

Theo đó, Chi bộ Tạp chí Công Thương nghiên cứu các xu hướng và mô hình phát triển báo chí thế giới và trong nước, và lựa chọn mô hình "báo chí chậm" làm cốt lõi phát triển. Ưu tiên số 1 là chất lượng nội dung các bài viết. Đồng thời, Chi ủy Tạp chí Công Thương đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng một đề án cải cách toàn bộ các hoạt động truyền thông của Tạp chí phù hợp với thực tiễn. Điểm mấu chốt của Đề án là phát huy sức mạnh của từng  nhân sự trong Tạp chí để tận dụng tối đa nguồn lực tại chỗ.

Thực tế 8 tháng triển khai cho thấy mô hình phát triển của Tạp chí đã thu được kết quả tích cực.  

Đóng góp vào báo cáo chung, Nhà báo Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Trưởng ban Chuyên đề, nhà báo Lê Mạnh Hùng - Phóng viên Ban Truyền thông, nhà báo Nguyễn Phương Thảo - Phó ban Phóng viên, Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương đã có các tham luận về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn công việc hàng ngày.

Nhà báo Nguyễn Vương Nguyên Vỵ chia sẻ, lúc sinh thời, Bác Hồ mong muốn báo chí ta phải luôn luôn “gần gũi quần chúng”. Nhà báo suốt đời phải luôn tâm niệm: “Vì ai mình viết? Viết cho ai, viết để làm gì?”. Văn phong báo chí phải “giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, hoạt bát...”. 

"Bởi vậy, khi được giao nhiệm vụ viết bài cho chuyên mục Người Công Thương. tôi đã luôn trăn trở suy nghĩ xem: Mình sẽ viết gì về người Công Thương? Sẽ đi đến đâu? Gặp ai để lấy tư liệu? Người lao động sẽ thích mình viết gì về họ? Tôi coi mỗi bài viết là một món ăn tinh thần còn độc giả là những chuyên gia ẩm thực", nhà báo Nguyên Vỵ cho biết.

Từ trăn trở này, những cách làm hay đã được phát hiện và triển khai. Trước khi đi tác nghiệp thực tế, nhà báo Nguyên Vỵ luôn  tìm hiểu, nghiên cứu thông tin và xây dựng sẵn những nội dung phù hợp có thể khai thác, sau đó tổ chức thực hiện, lan tỏa các tấm gương điển hình, các câu chuyện hay của người lao động ngành Công Thương trên khắp mọi miền đất nước.

Tham luận tại buổi sinh hoạt, nhà báo Phương Thảo cho rằng: Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Tạp chí Công Thương với định hướng đổi mới sáng tạo các hoạt động của Tạp chí, không đơn thuần là chỉ đạo của cấp trên với cấp dưới, mà còn là động lực khích lệ cho mỗi phóng viên trong Tạp chí sẵn sàng và chủ động thay đổi cách thức triển khai công việc, dám nghĩ, dám làm khi đi tác nghiệp thực tế. Các phóng viên đã tăng cường các tuyến bài chuyên sâu về ngành Công Thương, có sự đóng góp ý kiến của chuyên gia kinh tế và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để đa dạng hóa góc nhìn, phản ánh kịp thời những bước phát triển mới của ngành, đồng thời đưa ra những hạn chế còn tồn tại, góp phần giúp cơ quan quản lý hoàn thiện cơ chế điều hành.

Nhờ vậy, sự tín nhiệm về chất lượng nội dung của Tạp chí được nâng cao. Những thông tin, bài viết của Tạp chí được lan tỏa đến nhiều đồng nghiệp, đơn vị trong và ngoài ngành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ngành Công Thương nói chung và Bộ Công Thương nói riêng.

Ông Đào Mạnh Đức - Chi ủy viên, Trưởng ban Phóng viên phát biểu Đánh giá giám sát Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Tạp chí Công Thương
Nhà báo Đào Mạnh Đức - Chi ủy viên, Trưởng ban Phóng viên phát biểu Đánh giá giám sát Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Tạp chí Công Thương

Nhà báo Đào Mạnh Đức - Chi ủy viên, Trưởng ban Phóng viên đánh giá cao Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nói riêng và công tác tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nói chung của Chi bộ Tạp chí Công Thương, đặc biệt nhấn mạnh tính lan tỏa sâu rộng của chuyên đề đến mỗi cán bộ, phóng viên, người lao động trong Tạp chí. Đồng thời, đề nghị Chi ủy tiếp tục triển khai những chương trình sinh hoạt thường xuyên theo hướng đa dạng hóa nội dung trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chi bộ Tạp chí Công Thương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Tham quan các điểm trong Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Sinh hoạt chính trị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"
Sinh hoạt chính trị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"
Sinh hoạt chính trị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"
Bà Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương
Nhà báo Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương phát biểu
Bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Trưởng ban Chuyên đề, Tạp chí Công Thương
Nhà báo Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Trưởng ban Chuyên đề, Tạp chí Công Thương phát biểu tham luận
Ông Lê Mạnh Hùng - Phóng viên Ban Truyền thông phát biểu tham luận
Nhà báo Lê Mạnh Hùng - Phóng viên Ban Truyền thông phát biểu tham luận
Bà Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương phát biểu tham luận
Nhà báo Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương phát biểu tham luận
Chi bộ Tạp chí Công Thương tổ chức buổi Về nguồn và sinh hoạt chính trị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Chi bộ Tạp chí Công Thương tổ chức buổi Về nguồn và sinh hoạt chính trị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Thy Thảo - Huyền My