Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động công tác Đảng bộ Trường Đại học Điện lực 6 tháng đầu năm

Chiều 18/8, Đảng bộ Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Trường Đại học Điện lực

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động công tác Đảng của Đảng bộ Nhà trường trong 6 tháng đầu năm 2023 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Về dự Hội nghị, phía đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Hiến - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; đồng chí Phan Trung Kiên - Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Hà Nội.

Phía Nhà trường có PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng; TS. Dương Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng; cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh,…

Đồng chí Vũ Đình Ngọ phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vũ Đình Ngọ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh, Hội nghị lần này nhằm mục đích đánh giá, sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Đánh giá đúng những kết quả, những thành tích trên từng lĩnh vực, từ đó rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng uỷ.

Đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023 và nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

PGS.TS Vũ Đình Ngọ đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, thảo luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Châu trình bày báo cáo sơ kết.
Đồng chí Đinh Văn Châu trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Đinh Văn Châu đã trình bày báo cáo sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, công tác Đảng…đã đạt được những thành tựu nhất định, thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, với sự nỗ lực và đồng thuận của viên chức và người lao động, Nhà trường hoàn thiện bộ máy tổ chức Hội đồng Trường tháng 03/2023; hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 tháng 05/2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhất trí với những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Điện lực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng chỉ ra một số nội dung cần được quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian tới, cụ thể cần tập trung công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; quan tâm bồi dưỡng về lý luận chính trị; tăng cường quản lý sổ tay điện tử đảng viên;,… tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Trường Đại học Điện lực.

Đại diện các đơn vị như: Phòng Tổ chức cán bộ, Khoa Công nghệ năng lượng, Khoa Khoa học tự nhiên, Khoa Điện tử viễn thông, Khoa Kinh tế và quản lý, Đoàn Thanh niên,... đã trình bày và nêu lên ý kiến về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị và Nhà trường trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS Vũ Đình Ngọ ghi nhận và tiếp thu những ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự, bên cạnh đó đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai những nhiệm vụ chưa được thực hiện trong 6 tháng đầu năm và nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Minh Anh