Petrolimex Quảng Trị: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Ngày 05/02/2024, Công ty Xăng dầu Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai và phát động phong trào thi đua năm 2024. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Hùng chủ trì Hội nghị.
toan canh hoi nghi
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Hùng nêu rõ: Năm 2023, thị trường xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp bởi yếu tố chính trị và tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu; kinh tế trong nước và của tỉnh Quảng Trị vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Tuyến cao tốc Cam Lộ-Túy Loan đưa vào khai thác với lưu lượng xe vận tải đi qua ngày càng đông đã làm giảm sản lượng bán lẻ của Công ty trên Quốc lộ 1A trong lúc Công ty chưa có cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường này.

Ngoài ra, mức độ cạnh tranh các mặt hàng: Xăng dầu, Gas hóa lỏng, DMN, BHXM trên thị trường đang ngày càng gia tăng; trên 50% sản lượng xăng dầu bán ra của Công ty là các khách hàng vãng lai lưu thông trên tuyến quốc lộ Bắc-Nam nên sản lượng thiếu ổn định.

Quán triệt 05 nhiệm vụ trọng tâm và 07 nhóm giải pháp của Tập đoàn, cùng với 03 mục tiêu tổng quát “Bảo đảm an toàn - Hiệu quả - Nâng cao đời sống người lao động”, ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, quê hương, ngành, Tập đoàn và vận động CBCNV tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động và Công ty phát động, như:

xang dau quan tri
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phong trào“Thi đua lao động sáng tạo, kinh doanh giỏi, quản lý tốt, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả”, Phong trào “Xây dựng đơn vị an toàn về ANTT, VSLĐ, PCCN, PCTT, xây dựng cơ sở kinh doanh “Xanh - Sạch - Đẹp”, Phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá ở doanh nghiệp”, Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”, Phong trào “Hoạt động đền ơn-đáp nghĩa và an sinh xã hội”…

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động năm 2023: “Chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023”, các phong trào thi đua do các cấp phát  động như: phong trào của Cụm thi đua số 9 của Tập đoàn, phong trào của Khối thi đua Thương mại-dịch vụ tỉnh Quảng Trị… Các phong trào thi đua của Công ty đã thu hút được đông đảo CBCNV-LĐ tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2023, tập thể Công ty đã vinh dự được UBQLVNN tại doanh nghiệp tặng Cờ Thi đua về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023; UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào xây dựng, phát triển công đồng doanh nghiệp trên địa bàn và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, Bằng khen về thành tích trong phong trào sản xuất, kinh doanh năm 2023; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Đảng bộ Công ty được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022); Công đoàn cơ sở Công ty được Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Bằng khen; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty được Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Đức Hùng đã biểu dương thành tích của của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã góp phần chung vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023, đồng thời dự báo tình hình, đặt ra các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2024, cụ thể: 

Năm 2024 là năm thứ 4 Công ty thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2025, hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Công ty (10.02.1990-10.02.2025). Bước vào năm mới, dự báo kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ của Công ty là phát huy hơn nữa kết quả đạt được của năm 2023, bám sát chủ đề hành động của phong trào thi đua yêu nước, 10 nhóm giải pháp trọng tâm năm 2024 của Tập đoàn đề ra, nhiệm vụ chính trị được giao của Công ty và từng đơn vịduy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của tập thể người lao động, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thực hiện tốt vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước trong việc góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh, thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số, chiến lược phát triển của Tập đoàn tại Công ty. 

Các phong trào thi đua phải gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng các cấp, lãnh đạo Công ty, đơn vị, phát huy vai trò, vị trí, chức năng của các tổ chức đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong thực hiện các phong trào thi đua; Thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn liền với thi đua “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, tiền vốn, an toàn cháy nổ, an toàn môi trường; Nâng cao sản lượng, thị phần, hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh; Thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, tạo nền móng vững chắc cho phát triển lâu dài; Đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống đối với người lao động; Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Thực hiện văn minh thương mại, thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử của Petrolimex; thực hiện đúng Quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD; Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, thể thao; Tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đền ơn-đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác Thi đua-khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, xét khen thưởng kịp thời và thực hiện đúng Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua-khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Quy chế Thi đua-khen thưởng và các tiêu chí xét thi đua, khen thưởng năm 2024 của Công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền; phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, nhân tố mới; thực hiện đồng bộ cả 04 khâu: phát hiện-bồi dưỡng-tổng kết-nhân điển hình tiên tiến.

Cũng tại Hội nghị, Công ty đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; triển khai công tác giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc và phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề Tập đoàn đã đề ra “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, ra sức phấn đấu để thực hiện hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024, đưa Công ty Xăng dầu Quảng Trị ngày một phát triển lớn mạnh.

Minh Hữu